Chính thức hoàn thành giai đoạn I của Nhà máy Nước mặt sông Đuống

Sau khi hoàn thành giai đoạn I, nhà máy có công suất 300.000 m3/ngày đêm, đảm bảo đủ cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng 3 triệu người.

Sáng ngày 5/9, Lễ khánh thành - báo cáo hoàn thành dự án giai đoạn I (công suất 300.000 m3/ngày đêm) đã diễn ra tại khuôn viên Nhà máy Nước mặt sông Đuống (NMNM Sông Đuống). Trước đó, ngày 13/10, nhà máy đã tiến hành Lễ động thổ khởi công phân kỳ 2 của giai đoạn 1 với cam kết hoàn thành sau 12 tháng. Tuy nhiên, chỉ sau 11 tháng, nhà máy chính thức hoàn thành phân kỳ 2 khép lại giai đoạn 1 hoàn thành sớm vượt mong đợi.

Tham gia buổi lễ đặc biệt này có ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Đại sứ và đại diện ngoại giao các nước Áo, Belarus, Oman, Thái Lan, các đại diện sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội cùng hơn 1.000 khách mời là các đối tác của nhà máy.

Shark Đỗ Thị Kim Liên xuất hiện trang trọng trong chiếc váy đen mang chi tiết những giọt nước trong suốt, thể hiện sản phẩm mà Nhà máy nước mặt Sông Đuống đang cung cấp cho xã hội là nước sạch. Bà cũng chính là Chủ tịch HĐQT kiêm chủ dự án NMNM Sông Đuống.

Chia sẻ với báo chí, Madam Đỗ Thị Kim Liên cho biết: “NMNM Sông Đuống là dự án hướng tới lợi ích dân sinh, vì cộng đồng, rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Mục tiêu, khát vọng của nhà máy là mang nguồn nước sạch sinh hoạt đến toàn bộ những khu vực thiếu nước của thủ đô và những tỉnh lân cận”.

Sau khi dạo quanh một vòng nhà máy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thực hiện nghi thức mở van nhận nước, chính thức đưa nước sạch vào sử dụng, đưa tổng công suất sau giai đoạn I của nhà máy lên 300.000 m3/ngày đêm.

Phía trong sân khấu, rất đông người cùng chứng kiến khoảnh khắc mở van nhận nước đặc biệt này qua màn hình LED lớn.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Lễ khánh thành giai đoạn 1 NMNM Sông Đuống ngày hôm nay khẳng định chủ trương đúng đắn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thành phố trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà máy lọc nước mặt để phục vụ cho nhân dân. Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư, đề nghị các cấp chính quyền thành phố tiếp tục tuyên truyền đến người dân ở vùng nông thôn, người dân ở vùng đang phát triển mạng lưới cung cấp nước sạch ngừng việc khoan giếng nước, chuyển sang sử dụng nước”.

Kết thúc buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho chủ dự án - bà Đỗ Thị Kim Liên, công nhận NMNM Sông Đuống là Công trình kỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

NMNM Sông Đuống là nhà máy nước sạch sinh hoạt quy mô cấp vùng với tổng diện tích 65 ha, mức đầu tư giai đoạn 1 là gần 5000 tỷ đồng với 2 phân kỳ: Phân kỳ 1 khánh thành tháng 10/2018 với công suất 150.000 m3/ngày đêm; Phân kỳ 2 có công suất 300.000 m3/ngày đêm, đảm bảo đủ cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng 3 triệu người - chiếm 1/3 dân số Hà Nội và một số địa phương phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, dần thay thế nguồn nước ngầm đã và đang có nguy cơ ô nhiễm cao.

Ngay từ khi đưa vào vận hành phân kỳ 1 vào tháng 10/2018 với công suất 130.000 m3/ngày đêm, nhà máy Nước mặt sông Đuống đã cung cấp nước sạch sinh hoạt bổ sung cho hàng triệu người dân tại các khu vực huyện Gia Lâm, Đông Anh, Long Biên, Hoàn Kiếm và các khu vực phía nam thành phố Hà Nội.

Duy Hiệu
Giang Minh Nguyệt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chinh-thuc-hoan-thanh-giai-doan-i-cua-nha-may-nuoc-mat-song-duong-post986790.html