Chính thức khai hội Yên Tử 2023

Sáng 31/1 (mùng 10 tháng Giêng), UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã tổ chức Lễ khai Hội xuân Yên Tử sau hai năm tạm hoãn do dịch COVID-19. Lễ hội kéo dài 3 tháng đầu năm Quý Mão 2023.

Tới tham dự lễ khai hội xuân Yên Tử 2023 có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo thành phố Uông Bí cùng đông đảo khách mời, tăng ni phật tử...

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Phát biểu tại lễ khai hội, đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí nhấn mạnh Yên Tử là nơi địa linh, phúc địa của quốc gia, là nơi gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp vĩ đại đức vua Trần Nhân Tông và công lao to lớn của ông với đất nước, nhân dân và sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Bởi lẽ đó, Yên Tử chính là cái nôi sinh ra Thiền phái Trúc Lâm và vua Trần Nhân Tông chính là Đức Phật của Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cũng cho biết, để chuẩn bị cho lễ hội Yên tử 2023 được diễn ra an toàn, viên mãn, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu di tích danh thắng Yên Tử đảm bảo các tăng ni phật tử, du khách thập phương tới đây đều cảm thấy hoan hỉ, vui vẻ. Từ công tác đón khách bên ngoài đền Trình đến việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trong và ngoài khu di tích danh thắng Yên Tử đều được phân công rõ ràng cho từng bộ phận, không để xảy ra tình trạng lơ là, thiếu trách nhiệm.

Dự kiến, Yên Tử sẽ đón khoảng 30.000 lượt người về hành hương, tham quan và trải nghiệm trong ngày khai hội và hơn 1 triệu lượt khách trong suốt 3 tháng diễn ra Hội Xuân Yên Tử. Chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Yên Tử đã đón hơn 130.000 lượt du khách, tăng mạnh so với năm 2022. Đây là dấu hiệu tích cực chứng tỏ Uông Bí đang phục hồi một cách mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị trí trong ngành du lịch tâm linh, văn hóa của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và toàn quốc nói chung.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết đánh chuông khai hội Yên Tử 2023.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu dâng hương cầu quốc thái dân an.

Khu di tích danh thắng Yên Tử là điểm du xuân, hành hương không thể thiếu của tăng ni, phật tử và du khách. Trong những năm qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã và đang phối hợp UBND tỉnh Bắc Giang, Hải Dương xây dựng hồ sơ khoa học "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" trình UNESCO công nhận là Di sản thể giới, theo lộ trình đến cuối năm 2023 sẽ trình hồ sơ chính thức lên tổ chức UNESCO Paris.

P.Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-hoa/chinh-thuc-khai-hoi-yen-tu-2023-i682087/