Chính thức ra mắt chuyên trang Sinh Viên Việt Nam

SVVN - Sáng ngày 26/3, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931–26/3/2020), báo Tiền Phong đã tổ chức Lễ ra mắt chuyên trang Sinh Viên Việt Nam điện tử (www.svvn.tienphong.vn), để phục vụ bạn đọc tốt hơn, hay hơn, kịp thời hơn.

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong - tin tưởng chuyên trang Sinh Viên Việt Nam sẽ phục vụ bạn đọc tốt hơn, với nhiều nội dung bạn đọc cảm thấy cần và yêu thích; chính bạn đọc cũng sẽ tham gia vào quá trình làm nội dung của chuyên trang này.

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong - tin tưởng chuyên trang Sinh Viên Việt Nam sẽ phục vụ bạn đọc tốt hơn, với nhiều nội dung bạn đọc cảm thấy cần và yêu thích; chính bạn đọc cũng sẽ tham gia vào quá trình làm nội dung của chuyên trang này.

Trong rất nhiều các giá trị mà báo giấy Sinh Viên Việt Nam trước đây đã xây dựng qua nhiều thế hệ, chuyên trang Sinh Viên Việt Nam sẽ tập trung kế thừa và phát triển 3 giá trị chính là Nhân văn, Trí tuệ, Hiện đại. Đây cũng sẽ là tinh thần xuyên suốt để xây dựng các chuyên mục của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam.

Các chuyên mục hiện có là: ĐOÀN – HỘI, GIÁO DỤC, SỐNG TRẺ, CÔNG NGHỆ, YÊU, GIẢI TRÍ, SỐNG TÍCH CỰC, GƯƠNG MẶT SINH VIÊN… Nhiều chuyên mục dự kiến sẽ được nhiều bạn đọc quan tâm là SỐNG TRẺ, SỐNG TÍCH CỰC, YÊU, GƯƠNG MẶT SINH VIÊN… Giao diện, chuyên mục sẽ được cải tiến thường xuyên để đáp ứng nhu cầu thưởng thức thông tin của bạn đọc.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cùng các đại biểu khách mời nhấn nút xuất bản chính thức tin, bài trên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện bạn đọc là các giảng viên, các chuyên gia, các bạn sinh viên đã phát biểu đánh giá cao những gì báo Sinh Viên Việt Nam giấy trước kia đã đạt được và kỳ vọng vào những đóng góp của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, với cộng đồng xã hội nói chung và cộng đồng sinh viên Việt Nam nói riêng.

Nguyễn Thạch Thảo, sinh viên trường ĐH Hà Nội, đại diện bạn đọc cho biết, cô rất vui mừng khi được tiếp cận chuyên trang Sinh Viên Việt Nam của báo Tiền Phong, một tờ báo lớn, giàu truyền thống và uy tín. Theo Nguyễn Thạch Thảo, chuyển từ hình thức báo giấy sang báo điện tử sẽ giúp việc tiếp cận độc giả trẻ, đặc biệt là sinh viên sẽ dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Các đại biểu khách mời cùng vào chuyên trang Sinh Viên Việt Nam trên điện thoại thông minh - "vật bất ly thân" của đa số các bạn sinh viên hiện nay.

Nhân dịp này, báo Tiền Phong cũng công bố cuộc thi ảnh online GƯƠNG MẶT SINH VIÊN 2020, sẽ được tổ chức trên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam. Đây là cuộc thi đã được báo giấy Sinh Viên Việt Nam tổ chức thường niên, rất thành công trước đây. BTC cũng hy vọng với những ưu thế của báo online, cuộc thi này sẽ thành công hơn nữa. Được biết, cuộc thi này sẽ diễn ra trong 3 tháng Tư, Năm, Sáu, dành cho sinh viên (không phân biệt giới tính) các trường ĐH-CĐ trên toàn quốc, với nhiều phần thưởng có giá trị.

Tham dự lễ ra mắt, có Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga. Cô cũng từng đoạt giải Nhất cuộc thi "Gương mặt trang bìa" do báo Sinh Viên Việt Nam tổ chức năm 2017.

Trước đó, ngày 19/2/2020, báo Sinh Viên Việt Nam đã được sáp nhập vào báo Tiền Phong theo quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Dương Triều

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/svvn-song-tre/chinh-thuc-ra-mat-chuyen-trang-sinh-vien-viet-nam-1630046.tpo