Chính thức thông xe cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sau 5 năm triển khai dự án, sáng nay 2.9, tại Trạm dừng nghỉ Tam Kỳ thuộc thôn Đồng Hành, xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ, đã diễn ra lễ thông xe đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Góc nhìn trên cao của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: S.T

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và nhân dân Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Các đồng chí lãnh đạo về dự buổi lễ. Ảnh: Đ.V

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là dự án cao tốc đầu tiên ở khu vực miền Trung do VEC làm chủ đầu tư. Việc hoàn thành và đưa dự án vào khai thác không chỉ góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam mà còn thúc đẩy phát triển KT-XH khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Được khởi công vào ngày 19.5.2013, dự án đi qua địa phận của TP. Đà Nẵng (7.9km), tỉnh Quảng Nam (91.2km) và tỉnh Quảng Ngãi (40.1km). Tổng chiều dài toàn tuyến là 139km, trong đó, đường cao tốc có chiều dài 131km, các đường dẫn, nối với QL1A có chiều dài gần 8km.

Cắt băng thông xe tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung. Ảnh:S.T

Dự án được chia thành 13 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư ở giai đoạn 1 gần 35 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hơn 16 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) hơn 12 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại A, quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe; tốc độ tối đa 120km/h; bề rộng nền đường 24,25m.

Mức giá được áp dụng trên toàn tuyến cao tốc dự kiến, với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải trọng dưới 2 tấn là 200 nghìn đồng; xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải trọng từ 2 - 4 tấn là 290 nghìn đồng; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải trọng từ 4 - 10 tấn là 390 nghìn đồng; xe tải trọng từ 10 - 18 tấn, xe container 20 feet là 490 nghìn đồng và xe tải trọng 18 tấn trở lên, xe container 40 feet là 790 nghìn đồng. Việc hoàn thành tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian đi lại xuống còn 1 giờ giữa các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Nút giao cầu vượt của cao tốc. Ảnh: S.T

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự ủng hộ của người dân trong việc giải phóng mặt bằng để phát triển đường cao tốc và sự lao động của các chuyên gia, công nhân để hoàn thành công trình vào đúng dịp ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu và phát lệnh thông xe. Ảnh: S.T

“Tôi yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành phương án tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư vào 5 dự án đường bộ cao tốc của VEC theo đúng Nghị quyết của Chính phủ hồi tháng 7.2018 để hướng đến việc xây dựng một Tổng cty chuyên trách về hạ tầng giao thông cao tốc tinh gọn, đủ năng lực để đảm nhiệm quản lý đồng bộ hệ thống đường cao tốc Việt Nam trong tương lai” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

SƠN TÙNG - ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chinh-thuc-thong-xe-cao-toc-da-nang-quang-ngai-628816.ldo