Chính thức triển khai hệ thống một cửa quốc gia tại sân bay Nội Bài

Bộ Tài chính đã ban hành quyết định chính thức triển khai Hệ thống một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài giám sát hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Trên thực tế từ cuối năm 2017, Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, theo Quyết định số 43/QĐ-TTg (ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, theo Quyết định số 2061/QĐ-BTC (ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Đến nay, việc triển khai NSW và thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra trong việc nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa (giảm từ 3 giờ - 6 giờ xuống chỉ trong vòng 10 phút)…

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội và đề xuất của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1475/QĐ-BTC triển khai chính thức hệ thống một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và hệ thống quản lý giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Quyết định có hiệu lực từ 28/9/2020.

Quyết định nêu rõ, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội, các hãng hàng không, các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng có hoạt động khai thác hàng hóa chịu trách nhiệm thi hành./.

Ngọc Linh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-09-29/chinh-thuc-trien-khai-he-thong-mot-cua-quoc-gia-tai-san-bay-noi-bai-92783.aspx