CHÍNH THỨC: Tỷ phú Trung Quốc ngưng rao bán AC Milan

Đã có thông tin chính thức về việc tỷ phú người Trung Quốc rao bán nửa đỏ thành Milan.

Tháng Hai vừa qua, doanh nhân Yonghong Li đã bất ngờ tuyên bố phá sản và rao bán AC Milan để trả nợ. Nguyên nhân xuất phát từ việc tỷ phú người Trung Quốc cùng một nhóm người đã bỏ tiền ra để mua lại Rossoneri từ Berlusconi.

Đáng chú ý, Yonghong Li đã phải vay mượn từ quỹ đầu tư Elliott Management. Bên cạnh việc dùng tiền để mua lại AC Milan, vị doanh nhân 48 tuổi đã chi đến 200 triệu euro để đội chủ sân San Siro nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, nửa đỏ thành Milan đã thất bại trong việc giành Scudetto và không thể tham dự Champions League.

Yonghong Li đã chi không ít tiền cho công tác chuyển nhượng của AC Milan.

Vừa qua, tỷ phú Rocco Commisso đã đàm phán và mua lại AC Milan từ Yonghong Li với số tiền lên đến 500 triệu euro, bao gồm cả khoản nợ 380 triệu euro của Yonghong Li với Elliott Management. Tuy nhiên, thương vụ đã bất ngờ đổ vỡ vào phút chót.

Theo Sky Sports Italia, Yonghong Li là người chủ động "lật kèo" khiến Rocco Commisso nổi giận. Theo các báo cáo, Rocco Commisso sẽ để lại 15-20% cổ phần của AC Milan cho Yonghong Li nếu thương vụ thành công. Tuy nhiên, tỷ phú người Trung Quốc đã không đồng ý và muốn nắm giữ 20-25% cổ phần của đội bóng.

Rocco Commisso đang sở hữu khối tài sản lên đến 4,5 tỷ USD (theo tạp chí Forbes).

Vừa qua, Elliott Management đã chi 32 triệu euro cho AC Milan để đội chủ sân San Siro duy trì hoạt động. Báo chí Italia tiết lộ, Yonghong Li tin rằng mình có thể kiếm đủ số tiền trên để trả cho quỹ đầu từ. Tuy nhiên, trước mắt doanh nhân người Trung Quốc vẫn là khoản nợ 380 triệu euro, hạn chót là tháng Mười năm nay.

Bên cạnh đó, UEFA cũng đang cân nhắc xử phạt AC Milan và cấm Rossoneri tham dự các giải đấu châu Âu trong vài năm.

Kha Võ

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/chinh-thuc-ty-phu-trung-quoc-ngung-rao-ban-ac-milan-d452229.html