Chính trị - Xã hội An sinh xã hội Tăng cường khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh

.VN - Ngày 13/9, Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin do Thượng tướng Nguyễn Văn Ring, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Phong Điền về tình hình thực hiện Chỉ thị 43 -CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Ring, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo UBND huyện Phong Điền, hiện nay trên địa bàn huyện có 555 người nghi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có 344 nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh đó Hội Nạn nhận chất độc da cam/dioxin huyện Phong Điền được thành lập ngày từ tháng 8 năm 2011. Hội hiện có 292 hội viên, sinh hoạt tại 9 cơ sở và 26 chi hội theo thôn, bản, tổ dân phố.

Trong 4 năm qua, Hội đã vận động được số tiền 619 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị xã hội để chăm lo đời sống cho các hội viên là nạn nhân chất đọc da cam, trong đó tặng quà lễ tết cho 1.299 lượt nạn nhân, xây dựng 3 nhà tình nghĩa, tặng học bỗng cho con nạn nhân, hỗ trợ vốn sản xuất nhằm giúp các hội viên vươn lên hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo...

Huyện Phong Điền đề nghị Trung ương Hội báo cáo Bộ Lao động thương binh xã hội đề xuất Chính Phủ có chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam khi sức khỏe giảm sút nghiêm trọng thì được Hội đồng y khoa cấp tỉnh giám định lại để xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động cao hơn như chế độ thương binh hiện nay.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vướng mắc, bất cập trong việc triển khai chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin; mở rộng thêm đối tượng là thế hệ thứ 3 của người người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất đọc hóa học được hưởng trợ cấp hằng tháng như thân nhân của người có công với cách mạng...

Thượng tướng Nguyễn Văn Ring, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền

Phát biểu kết luận, thượng tướng Nguyễn Văn Ring - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Phong Điền trong triển khai và thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; đồng thời đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Phong Điền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tầm quan trọng Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 651/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; thực hiện tốt chính sách đối với các nạn nhân chất độc da cam; Tăng cường đồng hành về đời sống vật chất tinh thần với nạn nhân chất độc da cam để vươn lên hòa nhập cộng đồng; quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh và hoạt động hiệu quả....

Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tặng 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn ở Phong Điền.

Tin, ảnh: Hải Huế

Nguồn Thừa Thiên Huế: http://baothuathienhue.vn/tang-cuong-khac-phuc-hau-qua-chat-doc-hoa-hoc-do-my-su-dung-trong-chien-tranh-a77313.html