Chính trường Australia: Đảng Tự do thất thế, Công đảng lên ngôi?

Công Đảng đang ở vị trí thuận lợi trong cuộc bầu cử sắp tới, nhất là sau khi Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull chỉ vừa 'thoát hiểm' trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sáng ngày 21/8.

Lập luận này là có cơ sở nếu nhìn vào kết quả thăm dò dư luận đáng thất vọng, cùng sự không hài lòng ngày càng tăng của người dân đối với chính phủ trung - hữu đang rạn nứt do Đảng Tự do của ông Turnbull lãnh đạo. Những gì Công Đảng đối lập cần làm trước cuộc bầu cử tới, dự kiến diễn ra vào tháng Chín tới hay muộn nhất tháng 5/2019, là không có động thái gây xáo trộn tình hình. Giáo sư ngành khoa học chính trị trường Đại học Quốc gia Australia (ANU) Ian McAllister nói: “Tôi nghĩ rằng Đảng Tự do có rất ít cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tới. Chiến lược của Công Đảng sẽ là đứng bên lề, làm người ngoài cuộc cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức”.

Tuy nhiên kinh nghiệm gần đây cho thấy Công Đảng chưa thể coi chiến thắng trong cuộc bầu cử tới là điều đương nhiên. Vai trò trung tâm của lãnh tụ Công Đảng Bill Shorten trong việc phế truất hai thủ tướng trong thời gian Công Đảng nắm quyền trước đây đã gây ất tượng xấu cho cử tri. Mặc dù Công đảng liên tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng ông Shorten luôn đứng sau ông Turnbull trong vai trò nhà lãnh đạo được cử tri ưa thích. Tuy nhiên, khi nội bộ chính phủ Turnbull đang lục đục với phái bảo thủ, các cử tri có thể sẽ bỏ qua câu hỏi về sự lãnh đạo của Bill Shortern.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đang ở trong tình thế khó khăn sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua. (Nguồn: AAP)

Trong khi đó ông Turnbull, nhằm giành lại thế chủ động sau khi có những đồn đoán về tương lai của mình, đã bắt đầu cuộc họp với các nghị sĩ Đảng Tự do hôm 21/8, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng cũng như đối với chính phủ, sẵn sàng đối mặt với sự cạnh tranh. Mới đây, ông Turnbull đã may mắn vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm bất ngờ trong Đảng Tự do với 48 phiếu, so với 35 phiếu ủng hộ Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton.

Nghị viện Australia sẽ không nhóm họp cho tới ngày 10/9. Nếu các chính sách tiếp tục bị vô hiệu hóa và kết quả thăm dò dư luận tiếp tục đáng thất vọng, ông Turnbull có thể sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm trước khi Nghị viện họp lại, nếu không muốn phải đối mặt với một thách thức khác. Nick Economou, giảng viên cao cấp về chính trị trường Đại học Monash nhận định: “Khi một đảng lớn đang bị chia rẽ vì ghế lãnh đạo và đảng đó đang nắm chính phủ, đảng đối lập khác sẽ được lợi”. Công Đảng đang ở vị trí thuận lợi khi đã liên tục dẫn đầu trong 38 cuộc thăm dò dư luận do Newspoll tiến hành.

Về phần mình, chính phủ liên minh cầm quyền, bên cạnh việc cố gắng siết chặt lại đội ngũ sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo vừa qua, đã có tập trung vào việc ngăn cản ông Shorten trở thành Thủ tướng. Chính phủ liên minh đã đưa ra các câu hỏi nhằm vào sự lãnh đạo của ông Shortern, nhắc lại với công chúng về vai trò của ông này trong việc phế truất cả hai Thủ tướng của Công Đảng là Kevin Rudd và Julia Gillards vào năm 2010 và 2013. Giáo sư McAllister của trường ANU nhận định: “Ông Shorten không được lòng cử tri như ông Malcolm Turnbull và là nhà lãnh đạo Australia ít được ưa thích nhất trong vòng 30 năm qua. May mắn cho Công Đảng là ông Malcolm Turnbull cũng đang dần đánh mất sự ủng hộ vốn có của mình.”

Phan Quân

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/chinh-truong-australia-dang-tu-do-that-the-cong-dang-len-ngoi-76623.html