Chính trường Mỹ sẵn thế ngăn ông Trump 'ra đòn' NATO

Hạ viện đã thông qua một đạo luật - được sự nhất trí của lưỡng đảng hôm 22/1 để thể hiện sự ủng hộ của quốc hội đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dự luật này, được thông qua với số phiếu áp đảo 357-22, bao gồm một điều khoản từ chối mọi nỗ lực tiềm tàng của Tổng thống Trump trong việc rút khỏi NATO.

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi các trợ lý chính quyền Mỹ nói với tờ New York Times rằng ông Trump đã liên tục nói về ý định rời khỏi NATO trong năm qua - một động thái các nhà phê bình lo ngại rằng sẽ thúc đẩy các hành động của Nga và khiến liên minh quân sự quốc tế chiến lược này lo ngại.

Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích các thành viên NATO vì không đóng góp đủ cho liên minh. (Nguồn: Getty)

Đạo luật trên – do nghị sĩ Dân chủ từ California Jimmy Panetta dẫn đầu - sẽ cấm sử dụng mọi khoản tiền phục vụ cho việc rút khỏi liên minh.

"Đạo luật này cho thấy rõ ràng rằng, Quốc hội Hoa Kỳ vẫn tin tưởng vào sứ mệnh của NATO và sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực thiển cận để làm suy yếu NATO hoặc đơn phương rút khỏi của đất nước chúng tôi", Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer nói với các phóng viên hôm thứ Ba, nhấn mạnh vai trò của liên minh này trong kết thúc hòa bình của Chiến tranh Lạnh.

Đạo luật này cũng kêu gọi các thành viên NATO đáp ứng cam kết cung cấp ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng, điều đã được nhất trí trong Cam kết đầu tư quốc phòng Wales 2014. Đạo luật này cũng thúc đẩy "việc tài trợ mạnh mẽ cho Sáng kiến Răn đe châu Âu để chống lại những hành động gia tăng hiện diện của Nga".

"Tất cả chúng tôi ở đây đồng ý rằng chúng tôi có thể tiếp tục gây áp lực cho các đồng minh NATO trong việc chi trả mục tiêu tự tuyên bố là 2% GDP cho liên minh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi muốn rời khỏi liên minh", ông Panetta nói với các phóng viên.

Ông Panetta cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với Hoa Kỳ là duy trì liên minh để giúp ngăn chặn Nga. Ông nói rằng các quốc gia khác có thể hợp tác với Hoa Kỳ để chuẩn bị không chỉ cho khả năng chiến tranh thông thường, mà còn "chống lại việc sử dụng chiến tranh lai liên tục của Nga".

Hạ viện không phải là nơi duy nhất hành động để ngăn chặn chính quyền Mỹ rút khỏi NATO. Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng tại Thượng viện gần đây đã ban hành lại một đạo luật nhằm ngăn chặn chính quyền rút khỏi liên minh này mà không có sự chấp thuận của Thượng viện.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chinh-truong-my-san-the-ngan-ong-trump-ra-don-nato-20190123164631275.htm