Chịu bàn thua oan uổng, Real bị Man City cầm hòa

Trận bán kết lượt đi Champions League 2022/23 rạng sáng 10-5 giữa Real Madrid và Man City trên sân Bernabeu đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1, sau khi đội chủ nhà phải nhận bàn thua oan uổng ở hiệp 2.

Ở trận đấu đôi công hấp dẫn này, Real Madrid vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Vinicius ở phút 36. Sang hiệp 2, De Bruyne tạo thế cân bằng khi gỡ hòa 1-1 cho Man City (67').

Vinicius (trái) mở tỉ số cho Real trước khi De Bruyne gỡ 1-1 cho Man City

Vinicius (trái) mở tỉ số cho Real trước khi De Bruyne gỡ 1-1 cho Man City

Dù vậy, bàn thắng của đội khách dường như không hợp lệ. Ngay sau khi ngôi sao người Bỉ lập công, HLV Ancelotti và một số cầu thủ Real phản ứng dữ dội khi cho rằng bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc trước tình huống dẫn đến bàn thắng.

Theo đó, khoảng 20 giây trước khi De Bruyne ghi bàn, Bernardo Silva đã cứu bóng ở bên ngoài đường biên sau đường chuyền của Walker. Sau trận, BEIN Sports còn đưa ra hình ảnh phân tích 3D cho thấy đúng là bóng đã ở bên ngoài, và lẽ ra Real là những người được ném biên, thay vì chịu bàn thua oan từ việc bị phản công sau đó.

BEIN Sports chứng minh bàn thắng của Man City không hợp lệ do bóng ra ngoài biên trước đó

VAR cũng không vào cuộc và bàn thắng của Man City được công nhận. Do phản ứng thái quá, HLV Ancelotti phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Sau trận, ông bực tức: "Tôi không hiểu tại sao mình bị phạt thẻ vàng. Tôi nghĩ trọng tài rút thẻ phạt với 1 cầu thủ chứ không phải tôi".

Trận hòa 1-1 này giúp Man City tránh được thua thiệt về tỉ số trước khi đá trận lượt về với Real Madrid, vào 2h00 ngày 18-5 tới.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chiu-ban-thua-oan-uong-real-bi-man-city-cam-hoa-post539332.antd