Chở 3.000 viên ma túy tổng hợp để nhận công 20 triệu đồng

Theo tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng cùng tang vật.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 15 phút, ngày 5/8, trong quá trình kiểm soát tại luồng XNC, Tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Mai Đình Dương, sinh năm 1990, trú xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang có hành vi vận chuyển ma túy trái phép.

Tiến hành khám xét chiếc ô tô Lào (BKS UN – 8406) mà Dương đang đi nhờ, Tổ công tác đã phát hiện trên người và trong hành lý đối tượng cất dấu 15 túi ni lông màu xanh, bên trong chứa 3.000 viên ma túy tổng hợp, 0,1 kg ma túy dạng đá và 5gram heroin.

Tại cơ quan chức năng, Dương khai nhận, vận chuyển số ma túy trên cho một người ở thị trấn Lạc Xao, (huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) đưa về bến xe Nước Ngầm ( Hà Nội) với tiền công là 20 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ, bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cho-3-000-vien-ma-tuy-tong-hop-de-nhan-cong-20-trieu-dong.aspx