Cho bạn trai quen qua mạng xã hội ngủ lại, cô gái mất hết tài sản

Dù mới quen nam thanh niên qua mạng xã hội nhưng cô gái cho anh ta đến phòng chơi và ở lại qua đêm. Khi cô gái đi làm về mới hay nam thanh niên mới quen lấy hết tài sản và bỏ trốn.

Sáng 21/8, Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) cho biết đã bàn giao Dương Toàn Thắng (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cho Công an phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TP.HCM) để cơ quan này hoàn tất các thủ tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 14/8/2018, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ chị Trần Thúy Hằng, (sinh năm 1985, quê Đồng Tháp, tạm trú phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) về việc chị bị mất tài sản bao gồm 1 chiếc xe máy Vision màu trắng biển số 66F1-61287, 1 điện thoại Samsung và hơn 7.000.000 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Thắng bị đội hiệp sĩ khống chế, đưa về Công an phường để làm rõ sự việc. (Ảnh: CTV)

Theo đó, khoảng đầu tháng 6/2018 chị có quen 1 người qua mạng xã hội, người này đến phòng trọ chơi ở lại vài lần. Ngày 11/08/2018, cũng như mọi khi chị đi công việc thì nhờ người này coi phòng giúp. Khi xong việc quay về thì tài sản của chị Hằng đã không cánh mà bay, điện thoại cho người này thì không liên lạc được.

Qua nhiều ngày xác minh, sáng ngày 20/8, đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng khả nghi đang lẩn trốn ở phường 2, (quận 8). Lúc này, nhóm hiệp sĩ chia ra các tuyến đường ở phường 2 để tìm kiếm đối tượng. Đến chiều cùng ngày đội hiệp sĩ phát hiện được đối tượng nên âm thầm bám sát và gọi cho bị hại đến nhận diện, đúng là chính người này đã lấy tài sản và bỏ trốn.

Lúc này đội hiệp sĩ ập vào khống chế, đối tượng cố gắng bỏ chạy nhưng đã bị khống chế đưa về công an phường để làm rõ sự việc. Đối tượng khai nhận tên là Dương Toàn Thắng (sinh năm 1986, thường trú quận 4, TP.HCM) đã thừa nhận lấy tài sản của chị Hằng. Hiện điện thoại đã bán lấy tiền tiêu sài, còn chiếc xe Vision đối tượng đang đăng lên mạng để bán.

Hiện vụ việc đang đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

Đình Quân – Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/cho-ban-trai-quen-qua-mang-xa-hoi-ngu-lai-co-gai-mat-het-tai-san-58343.html