Chợ bán vịt thịt tấp nập phục vụ mùa Vu Lan

Người dân ở Quảng Tây, Trung Quốc, mang hàng trăm nghìn con vịt bán trên đường phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong mùa Vu Lan và tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch).

Người Trung Quốc có phong tục ăn thịt vịt trong tháng cô hồn, đặc biệt vào ngày 14 và 15/7 âm lịch.

Những ngày gần đây, hàng trăm nghìn con vịt bán bên lề đường Hangsheng tại thành phố Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang, thuộc tỉnh Quảng Tây.

Truyền thống của dân Quảng Tây là ăn vịt trong ngày rằm tháng Bảy, từ các loại canh vịt cho tới món vịt sốt chanh.

Hầu hết số vịt này được bán buôn cho những người bán lẻ hoặc các nhà hàng.

Người mua bán vịt đến từ nửa đêm để mặc cả và chọn vịt.

Những tiểu thương chở vịt đi phân phối ở khắp thành phố.

Hoạt động mua bán diễn ra rất sôi động.

Thảo Nguyên (theo ecns)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/cho-ban-vit-thit-tap-nap-phuc-vu-mua-vu-lan-728354.html