Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách nước ngoài

Sau gần 2 năm vắng khách nước ngoài, chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) đã nhộn nhịp trở lại, không khí mua bán tấp nập khi bước vào mùa du lịch.

 Hơn một tháng trở lại đây, chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) đón lượng lớn khách du lịch nước ngoài. Các ki-ốt bên trong chợ đã mở lại 100%.

Hơn một tháng trở lại đây, chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) đón lượng lớn khách du lịch nước ngoài. Các ki-ốt bên trong chợ đã mở lại 100%.

Theo đại diện Ban quản lý chợ Bến Thành, mỗi ngày có khoảng hơn 2.000 lượt khách nước ngoài vào chợ tham quan, ăn uống. Riêng những ngày cuối tuần, lượng khách tăng lên khoảng 3.500 người.

Juliette và Floriane (đến từ Pháp) cho biết cả hai khá hứng thú với những khu chợ mang đậm chất địa phương tại Việt Nam. "Mọi người tại chợ luôn tươi cười và vui vẻ, các món đồ thì rẻ và đẹp. Chúng tôi đã mua được chiếc túi xách đan bằng len", Juliette chia sẻ cảm nhận về chợ Bến Thành.

Khu vực ăn uống bên trong chợ luôn nhộn nhịp khách. Các món ăn Việt Nam như bún, phở, hủ tiếu, đồ cuốn luôn thu hút rất nhiều khách nước ngoài thưởng thức.

Bà Katrin Ludik cùng gia đình 4 ngồi ăn các món bên trong chợ Bến Thành. "Chúng tôi thích những món ăn Việt Nam, nó ngon và rất đa dạng", bà Ludik chia sẻ.

Sau khi mở cửa du lịch được hơn 3 tháng, khách quốc tế đến TP.HCM tăng đáng kể. Tuy nhiên, tại chợ Bến Thành, đa số khách du lịch từ các nước châu Á như Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, chưa nhiều khách châu Âu, châu Mỹ.

Chị Lê Thị Thanh, chủ một quầy đồ ăn tại chợ Bến Thành, cho biết khách nước ngoài đến chợ ngày một đông, đặc biệt là các ngày cuối tuần. "Khá vui bởi vì lâu rồi mới có nhiều người nước ngoài ăn và khen những món mình làm", chị Thanh chia sẻ.

Từ 10h đến cuối giờ chiều, không gian trong chợ Bến Thành luôn tấp nập người tham quan, mua sắm.

Bà Thanh Hương, tiểu thương tại chợ Bến Thành, cho biết đây là thời điểm đông khách nhất kể từ hơn 2 năm qua. "Tiểu thương ai cũng phấn khởi khi không khí mua bán nhộn nhịp trở lại", bà Hương nói.

Bà Jill (trái) cùng con trai đến chợ Bến Thành mua đồ lưu niệm sau chuyến du lịch 3 tuần tại Việt Nam. "Tôi yêu không khí náo nhiệt ở đây, tôi cũng mua được một số món đồ khá yêu thích như vòng tay, chuông gió và một chiếc đĩa trưng bày", bà Jill chia sẻ.

Chợ Bến Thành vẫn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách quốc tế với rất nhiều mặt hàng từ thời trang, đồ lưu niệm, hoa quả, trang sức...

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cho-ben-thanh-nhon-nhip-khach-nuoc-ngoai-post1333317.html