Chờ cả ngày 'không có thẻ vào', bố mẹ Xuân Trường chạnh lòng ngắm con từ ngoài cửa

Trong khi bố mẹ của các cầu thủ được vào sân bay đón con trở về sau ASIAD thì bố mẹ Xuân Trường không khỏi chạnh lòng phải nhìn con từ xa vì lý do 'không có thẻ vào'.

Sau 1 tháng thi đấu tại ASIAD 2018, các cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở về trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam và vòng tay yêu thương của gia đình.

Chia sẻ với báo chí, các cầu thủ đều cho biết, rất mong muốn được gặp bố mẹ sau thời gian dài xa nhà. Cùng chung tâm trạng hồi hộp và chờ đón các con, bố mẹ của các cầu thủ U23 đã có mặt từ rất sớm tại sân bay để gặp con.

Trong tâm trạng chờ đón, bố mẹ Xuân trường vui vẻ tiến vào sân bay. Để thể hiện tinh thần ủng hộ đội nhà và chào đón các cầu thủ, mẹ Xuân Trường đã mặc áo cờ đỏ sao vàng, bố cầu thủ thì đeo băng rôn với khẩu hiệu: "Việt Nam vô địch".

Thế nhưng vì một số lý do không mong muốn, bố mẹ cầu thủ Xuân Trường chỉ có thể đứng từ xa để nhìn con chứ không được gặp.

"Tôi và chồng đến sân bay từ lúc 9h30 nhưng không được vào gặp con vì lý do không có thẻ, chỉ được đứng bên ngoài cửa sắt nhìn con. Hiện tại các em đã xuống máy bay rồi", bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ Xuân Trường chia sẻ.

Bố mẹ Xuân Trường hào hứng tiến vào sân bay với mong muốn được gặp con.

Nhưng sau đó, bố mẹ Xuân Trường không khỏi thất vọng vì không được gặp con

Nhìn thấy bố mẹ của các cầu thủ khác được gặp, ôm hôn và nói những lời yêu thương với con mình sau một thời gian dài xa cách, bố mẹ của Xuân Trường không khỏi chạnh lòng, lẳng lặng nhìn con từ xa.

Bố mẹ các cầu thủ khác đều được gặp con khi vừa xuống sân bay vì "có thẻ".

Hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang tham gia lễ mừng công do bộ VHTTDL phối hợp với VOV và VTC tổ chức. Ngoài ra, sau chương trình các cầu thủ còn tham gia các chương trình giao lưu do VFF sắp xếp nên cơ hội được gặp người nhà là rất khó.

Theo ông Vũ Văn Hộ, bố của cầu thủ Vũ Văn Thanh, dù rất ngóng chờ con và đã chuẩn bị sẵn món quà để đón con. Nhưng ông cho biết cũng không mang theo vì viết Thanh và các đồng đội chưa thể về nhà với gia đình luôn. Nên bố mẹ của các cầu thủ phải đi đường dài, để tranh thủ gặp con, nhắn gửi vào lời với con.

Phan Anh - Phạm Dung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/cho-ca-ngay-khong-co-the-vao-bo-me-xuan-truong-chanh-long-ngam-con-tu-ngoai-cua-628826.ldo