Chợ cá Tsukiji lớn nhất thế giới ở Nhật Bản tạm đóng cửa

Chuẩn bị di dời đến địa điểm mới, chợ cá nổi tiếng nhất thế giới, Tsukiji, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) sẽ ngừng đón khách du lịch đến xem các cuộc đấu giá cá ngừ, một phát ngôn viên của chính quyền Tokyo cho biết hôm thứ ba (21/8).

Bắt đầu từ ngày 15/9, Tsukiji sẽ đóng cửa, tạm ngừng đón khách du lịch đến tham quan để chuẩn bị tiến hành dời địa điểm về phía đông Toyosu - trung tâm giao thông, thu hút du khách của Thế vận hội 2020 ở Tokyo. Dự kiến chợ hoạt động trở lại vào ngày 11/10.

Không khí nhộn nhịp tại chợ cá Tsukiji

Ban đầu, việc chuyển địa điểm được lên kế hoạch từ năm 2016, nhưng do một số nguyên nhân như ô nhiễm đất tại Toyosu nên đã trì hoãn.

"Ở Toyosu, chúng tôi sẽ mở một tầng riêng và cũng sẽ có một lối đi đặc biệt dành cho du khách đến tham gia buổi đấu giá cá ngừ và quan sát thông qua một tấm kính", phát ngôn viên của Tokyo cho biết.

Tsukiji mở cửa vào năm 1935. Sau hơn 80 năm hoạt động, Tsukiji trở thành chợ cá lớn nhất thế giới và là một điểm du lịch nổi tiếng của Tokyo. Đây là nơi diễn ra các cuộc đấu giá cá ngừ đều đặn mỗi ngày và bắt đầu từ sáng sớm. Cá được đánh bắt từ khắp nơi trên thế giới. Từ các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực hàng đầu về chế biến món sushi đến các cửa hàng, quán ăn bình dân đều đổ về đây mua cá.

Doanh thu mà chợ Tsukiji đạt được ước tính lên đến 14 triệu USD/ngày với hơn 480 mặt hàng hải sản cũng như 270 loại trái cây và rau quả.

Mặc dù mở cửa rất sớm (5g30 mỗi sáng) nhưng các cuộc đấu giá cá ngừ được coi là điểm tham quan không thể bỏ qua đối với du khách mỗi khi có dịp đặt chân đến thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đến nỗi một số du khách đến xếp hàng từ 2g. Lượng khách du lịch lên tới 120 người/ngày.

HOÀI AN (Theo AFP)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cho-ca-tsukiji-lon-nhat-the-gioi-o-nhat-ban-tam-dong-cua-10781.html