Sơn La chuẩn bị đón hơn 200 công dân từ miền Nam về bằng máy bay

Ngày 9/10, UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch về việc đón công dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 từ TP.HCM và một số tỉnh phía Nam trở về bằng máy bay miễn phí.

Thời gian bay dự kiến sẽ vào ngày 13/10/2021; các đối tượng được đón là công dân của tỉnh Sơn La, đang tạm trú/lưu trú tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM có nhu cầu cấp thiết trở về tỉnh Sơn La do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tổng số người được đón trong đợt này vào khoảng 217 người, bao gồm các đối tượng không thuộc diện F0, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm bắt đầu rời Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM để về tỉnh Sơn La, đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe khi di chuyển bằng máy bay. Nhóm thứ tự ưu tiên sẽ là người già, trẻ em; phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; lao động đang mắc bệnh và một số người lao động bị mất việc làm đang gặp khó khăn.

Những người đi bộ về sẽ được kiểm tra, hướng dẫn lên xe khách trung chuyển đến điểm test Covid-19.

Để việc đón, đưa công dân về địa phương đảm bảo thuận lợi, an toàn, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập Đoàn công tác với 3 tổ công tác, trong đó 1 tổ sẽ di chuyển vào TP.HCM làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và TP.HCM để phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho công tác đón công dân; 1 tổ đón công dân tại sân bay Nội Bài, TP Hà Nội và di chuyển về tỉnh Sơn La theo trục đường Quốc lộ 6 qua chốt kiểm soát huyện Vân Hồ đến các huyện, thành phố của tỉnh và 1 tổ đón công dân tại sân bay Nội Bài, TP Hà Nội về các huyện Phù Yên, Bắc Yên theo trục đường Quốc lộ 37 chốt kiểm soát Đu Lau, huyện Phù Yên. Tất cả các công dân được đón và Đoàn công tác từ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM sau khi về đến địa phương phải thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại các huyện, thành phố thì tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú theo quy định của ngành y tế.

Những ngày qua, sau khi TP.HCM và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, hàng nghìn lao động là công dân của Sơn La đã tự ý trở về địa phương bằng xe máy và đi bộ. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cao làm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan, việc người dân tự ý hồi hương bằng phương tiện cá nhân còn đối mặt với nhiều rủi ro, khi phải di chuyển trên quãng đường dài hơn 2.000 km. Thực tế, đã có 1 lao động là công dân ở huyện Phù Yên thiệt mạng do bị tai nạn trên đường trở về, đoạn qua địa phận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, Sơn La cũng đã ghi nhận 4 trường hợp mắc Covid-19 là các công dân trở về từ tỉnh Bình Dương./.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/son-la-chuan-bi-don-hon-200-cong-dan-tu-mien-nam-ve-bang-may-bay-896799.vov