Chợ cây cảnh Văn Giang nhộn nhịp trước dịp Tết Nguyên đán

Chợ cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) thường xuyên gặp cảnh ùn tắc khi thương lái từ khắp các tỉnh xa gần đổ về giao dịch. Nơi đây tấp nập cả ngày, chủ vườn ươm phải thuê thêm nhân công phụ giúp.

Trước thời điểm Tết Quý Mão hơn nửa tháng, chợ hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) nhộn nhịp người mua kẻ bán. Dọc con đường đê bao quanh sông Hồng, hàng dài xe tải nối đuôi nhau đổ về giao dịch, vận chuyển.

Những năm gần đây, thị trường chợ hoa Xuân Quan bắt đầu được mở rộng, hàng được gửi đi các tỉnh xa như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình... Từ sáng đến tối, xe tải xếp thành hàng dài dọc khu chợ để bốc dỡ hàng hóa. Đôi lúc xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc đường.

Dương (23 tuổi, Hưng Yên) phụ trách đóng gói và chở hoa cho khách. “Gần 1 tuần này đợt khách cũng trở bệnh đông hơn. Từ sáng đến giờ cửa hàng tôi cũng đã bán được 100 chậu, nhưng so với năm ngoái đợt này có vẻ vắng hơn, dù chỉ có 2 người làm nhưng vẫn đảm bảo số lượng công việc. Chủ yếu khách thường mua cẩm tú cầu, hoa hồng về để bày và trang trí Tết”, Dương cho biết.

Nhiều đơn hàng được chất đầy xe tải từ sáng sớm. Những ngày này, các vườn ươm, chủ tiệm cây phải thuê thêm nhân công phụ giúp

Chị Vân (tiểu thương) lấy hoa từ Văn Giang rồi thuê xe chở về Quảng Ninh để buôn bán. “Hoa ở đây giá rẻ, đa dạng nhiều loại. Năm nay giá thành ổn định, không chênh lệch so với những năm trước”, chị Vân nói.

Hầu hết các mặt hàng cây cảnh ở chợ hoa chủ yếu được vận chuyển từ các nhà vườn ở Xuân Quan hoặc các loại hoa phong lan, cẩm tú cầu được lấy từ Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Chị Nguyễn Yến từ Hà Nội đi tới chợ Xuân Quan để chọn mua phong lan về chơi Tết. "Dù hơi mất công di chuyển nhưng đến tận nơi chọn thì giá rẻ và đa dạng thể loại để chọn", chị Yến nói. Sau 30 phút ở một cửa hàng, chị ưng ý với chậu phong lan với màu sắc kết hợp, giá 1,4 triệu đồng.

“Hoa ở đây đa dạng, giá thành rẻ nên tôi thường xuyên về Văn Giang (Hưng Yên) để trang trí trong hai quán cà phê ở nhà, anh Lộc chia sẻ.

Hoa hải đường có giá dao động từ 200.000 đồng - 350.000 đồng, mỗi đơn hàng đều được nhân viên đóng gói cẩn thận trước khi đưa cho khách.

Phần lớn các loại cây ở chợ hoa Xuân Quan được trồng tại nhà vườn các làng hoa lân cận, trừ các loại đặc trưng như cúc mâm xôi thì nhập về từ Bến Tre. Đây là chợ đầu mối nên tại đây luôn đảm bảo đa dạng mẫu mã cho khách hàng lựa chọn. Tiểu thương từ xa đến mua, họ đi quanh chợ một vòng là đủ cây bán Tết. Duy trì sự phong phú cũng là cách giữ chân khách

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cho-cay-canh-van-giang-nhon-nhip-truoc-dip-tet-nguyen-dan-2097527.html