Chờ chung kết sớm Federer - Nadal ở Úc mở rộng 2019

Kết quả bốc thăm phân nhánh, chia bảng Giải Úc mở rộng 2019 diễn ra trưa 10-1 khiến 2 cựu số 1 thế giới Rafael Nadal và Roger Federer nằm chung một nhánh đấu; trong khi tay vợt số 1 thế giới Djokovic ở nhánh còn lại, tương đối nhẹ.

Huyền thoại sống người Thụy Sĩ sẽ có trận mở màn chiến dịch chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 21 bằng cuộc chạm trán với VĐV người Uzbekistan Denis Istomin (hạng 99 ATP). Federer luôn giành chiến thắng trong 6 lần giáp mặt đối thủ đến từ châu Á. Nhưng để giành được chức vô địch thứ 7 tại Giải Úc mở rộng, tay vợt 37 tuổi này sẽ phải vượt qua nhóm đối thủ kỳ cựu như á quân 2018 Marin Cilic, tài năng người Nga Karen Khachanov, "lão tướng" Nam Phi Kevin Anderson hoặc cao thủ của Mỹ John Isner.

Federer tự tin đủ sức bảo vệ cúp dù năm nay anh chung nhánh với Nadal Ảnh: REUTERS

Nếu Federer và Nadal đều vượt qua những chướng ngại ở các vòng đầu thì cả hai sẽ trực tiếp đối đầu ở bán kết, một trận "chung kết sớm" được CĐV trông chờ. Mục tiêu của Nadal tại giải đấu lần này là danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp, "phá đám" Federer và Djokovic thiết lập kỷ lục giành 7 Grand Slam tại Giải Úc mở rộng.

Hạt giống số 1 người Serbia Novak Djokovic có thể chạm trán VĐV người Pháp Jo-Wilfried Tsonga ở vòng 2 và ngôi sao Nhật Bản Kei Nishikori, hạt giống số 4 A. Zverev (21 tuổi người Đức) hoặc nhà vô địch 2014 Stanislas Wawrinka của Thụy Sĩ trên con đường chinh phục Grand Slam thứ 15 của mình.

Ở nội dung đơn nữ, chị em nhà Williams rơi chung vào nhánh đấu với hạt giống số 1 Simona Halep. Trong khi đó, "búp bê Nga" M.Sharapova ở chung nhánh với hạt giống số 3 Wozniacki và A. Kerber (hạt giống số 2).

Giải Quần vợt Úc mở rộng 2019 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 27-1 tại Melbourne Park. Federer và tay vợt Đan Mạch Caroline Wozniacki đang giữ cúp vô địch đơn nam và đơn nữ.

T.Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cho-chung-ket-som-federer-nadal-o-uc-mo-rong-2019-20190110215511913.htm