Chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Tại một số nơi trên địa bàn Hà Nội, tình trạng chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè âm thầm hoạt động gây ảnh hưởng đến các biện pháp phòng, chống dịch chung của Thành phố.

Ghi nhận của phóng viên tại một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 9h đến 11h ngày 4/7/2021:

Tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Hàng rong bán hoa quả, thực phẩm tràn xuống lòng đường trên phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân

Chợ tạm, chợ cóc hoạt động song song, công khai trước cổng chợ Nhân Chính

Quán trà đá dù chưa được phép hoạt động vẫn bán công khai, hình ảnh ghi nhận tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân

Cách đó không xa, phố Nhân Hòa hàng quán lấn chiếm 2/3 vỉa hè để kinh doanh, giao thông lộn xộn, người mua và người bán không đeo khẩu trang

Tại phố Bằng Liệt, huyện Thanh Trì, hàng trà đá thu hút khách giữa mùa dịch

Quy định 5K không được tuân thủ tại quán nước trên đường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì

Tương tự, trên phố Nguyễn Phan Chánh, quận Hoàng Mai, hàng loạt quán trà đá không tuân thủ quy định

Chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm, hình ảnh ghi nhận tại ngách 218/65 phố Định Công

Dọc đường ven hồ (ngõ 36A phố Định Công) nhiều quán cà phê, nước mía, trà đá vỉa hè lấn chiếm phần lớn vỉa hè kinh doanh, khách hàng ngồi không đảm bảo giãn cách.

Khu vực dưới chân chung cư VP6 Linh Đàm, quận Hoàng Mai nhiều hàng quán vỉa hè vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cho-coc-cho-tam-tra-da-via-he-van-ngang-nhien-hoat-dong-bat-chap-lenh-cam-125681.html