Chở con đến trường, mẹ bị sét đánh tử vong

Giữa trưa ngày 7-9, chị M. đang chở con học lớp 5 đến trường bằng xe máy trong cơn mưa thì bất ngờ bị sét đánh khiến chị tử vong, con trai bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7-9, chị N.T.M. (SN 1982, trú tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đang trên đường đưa con trai học lớp 5 đến trường bằng xe máy lúc trời mưa thì bất ngờ bị sét đánh.

Hậu quả, chị M. tử nạn tại chỗ, cháu bé được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Được biết, trong vài ngày qua, tại khu vực miền Bắc liên tiếp xảy ra mưa giông, kèm theo sấm sét. Trước đó, vào chiều 5-9, ông Phạm Đăng H. (47 tuổi, trú tại xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) chở chị Dương Thu Th. (32 tuổi, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đi xe máy tới khu vực chân Cầu Bía (địa phận xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang) thì bất ngờ bị sét đánh trúng. Hậu quả, chị Th. tử vong tại chỗ, ông H. bị thương nặng.

Trọng Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cho-con-den-truong-me-bi-set-danh-tu-vong-20170907190357833.htm