Cho con về nông thôn liệu có phải quyết định đúng đắn phát triển kỹ năng sống

Hiện nay, nhiều gia đình đang có xu hướng đưa con về nông thôn với mong muốn con có những trải nghiệm thực tế, từ đó có sự phát triển toàn diện hơn kỹ năng. Song nhiều cha mẹ cũng lo sợ con phải đối mặt với nhiều nguy hiểm rình rập.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Bên cạnh việc muốn con về nông thôn để gần gũi với ông bà và tìm hiểu môi trường sống tự nhiên, các bậc phụ huynh còn mong muốn trẻ có thể hình thành cách sống tự lập và hài hòa các mối quan hệ xã hội trong phạm vi của mình.

Xa hơn nữa đó là hình thành tình yêu thiên nhiên và tình yêu đất nước. Việc về quê được trải nghiệm, không gian và môi trường sống mới sẽ mang đến cho trẻ rất nhiều bài học.

Trước hết, trẻ được rèn luyện về kỹ năng quan sát nhờ những trải nghiệm, từ đó vốn sống của các con sẽ được mở rộng ra rất nhiều.

Nhiều bậc phụ huynh có quê ở ngoại thành, nên thường mong muốn đưa con trở về với quãng thời gian khá lâu để bên cạnh gần gũi ông bà, hòa nhập với môi trường đó. Tuy nhiên, trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp rủi ro xảy ra, bởi không phải lúc nào ông bà cũng để mắt được đến cháu, khi trẻ tự ý bỏ ra ngoài đi chơi và không may gặp những rủi ro.

Thực ra đây cũng là nỗi lo lắng chung của hầu hết các phụ huynh, bởi những rủi ro khi con bước ra khỏi nhà là điều không tránh khỏi. Chưa nói đến việc về nông thôn, chỉ cần rời cha mẹ đến trường con đã phải tự chống chọi với môi trường xung quanh.

Ví dụ cần cư xử và giao tiếp với các bạn tốt để tránh khỏi những cãi vã hay nghiêm trọng hơn là sự xô xát. Những rủi ro ấy không phải cứ con về quê mới gặp mà có thể xảy ra ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên, khi các con đến với một môi trường khác với gia đình, khác nhà trường, chắc chắn sẽ có một số rủi ro mà không thể lường trước. Song, phụ huynh cũng không nên vì vậy mà lo sợ không cho con trải nghiệm ở các vùng quê.

Bởi đó là một sự thiệt thòi không hề nhỏ, khiến con ít được tiếp xúc với xã hội và như vậy vốn sống sẽ rất hạn hẹp. Thay vì lo lắng sợ sệt, cha mẹ hãy tìm cách đối diện với những rủi ro đó phòng khi con gặp phải.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Một số yếu tố ở nông thôn có thể mang đến những rủi ro cho trẻ cha mẹ cần lưu ý trước hết là thời tiết. Ở nông thôn, môi trường rất thoáng đáng, vì vậy khi bước ra khỏi cửa đã giáp mặt trực tiếp với thời tiêt, những ngày nắng có thể nắng hơn, mưa rét sẽ nhiều hơn, khiến con dễ bị cảm gió, cảm lạnh.

Ngoài ra có thể con sẽ gặp những vấn đề về ăn uống như đầy hơi, chướng bụng hoặc ngộ độc thức ăn...Nghiêm trọng hơn có thể gặp một số tai nạn về đuối nước, té ngã khi trèo cây....

Tóm lại, cha mẹ nên chuẩn bị tinh thần và trang bị cho con những kĩ năng cần thiết để xử lý kịp thời khi chẳng may xảy ra tình huống không mong muốn khi cho con về nông thôn.

Việc cho con về nông thôn là điều nên làm với các bậc cha mẹ, những cho con về bao lâu lại tùy thuộc vào thời gian của mỗi gia đình. Đó có thể là thời gian nghỉ hè của con hoặc các dịp nghỉ lễ, cách tốt nhất vẫn là những kỹ năng các con muốn có muốn học hỏi đều nên học từ chính cuộc sống.

Văn Anh

Văn Anh

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hoc-duong/cho-con-ve-nong-thon-lieu-co-phai-quyet-dinh-dung-dan-phat-trien-ky-nang-song-57906.html