Chở đào, quất thuê kiếm tiền triệu mỗi ngày

Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến gần, đây cũng là thời điểm 'vàng' để những người đạp xích lô, xe ôm, xe ba gác… kiếm thêm thu nhập từ việc nhận chở thuê cây cảnh.

Thời điểm này, tại các điểm bán hoa, cây cảnh trên các tuyến phố ở TP Thanh Hóa đã tập nập kẻ bán, người mua.

Nhiều chậu hoa, cây cảnh đã được khách hàng lựa chọn về trưng Tết. Vì thế, dịch vụ chở đào, quất cũng bắt đầu nở rộ.

Nhiều người cho biết, mỗi ngày làm dịch vụ chở đào, quất thuê cũng kiếm được tiền triệu.

Trên các tuyến phố, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người “chở” Tết về nhà.

Vốn là một người làm nghề xe ôm lâu năm, tuy nhiên cứ đến dịp cận Tết, anh Nguyễn Văn Mạnh (huyện Quảng Xương) lại đến các tuyến phố bán hoa, cây cảnh để chở đào, quất… thuê. Anh Mạnh cho biết: “Năm nào cũng vậy, bắt đầu từ Rằng tháng Chạp tôi lại chuyển sang nghề chở hoa, cây cảnh thuê cho khách hàng. Một chuyến nội thành, chúng tôi được trả từ 70.000-200.000 đồng, tùy vào khoảng cách địa lý xa hay gần, thậm chí nếu phải chở về các xã, huyện lân cận có khi gấp đôi. Đây cũng là dịp để những người như chúng tôi có thêm thu nhập”.

Bên các cửa hàng bán hoa, cây cảnh, nhiều xe ôm, xe ba gác, xe cải tiến… đã chờ sẵn để phục vụ khách hàng.

Theo những làm dịch vụ này, trung bình mỗi ngày, họ chở thuê được khoảng từ 10-15 chuyến cây cảnh.

Họ làm việc không kể ngày đêm hay gió rét, chỉ cần khách hàng có nhu cầu là họ sẵn sàng phục vụ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những người này hầu hết đều là những lái xe ôm, người lao động nghèo ở địa bàn TP Thanh Hóa và các huyện lân cận. Họ thường gắn thêm xe kéo vào phía sau hoặc gắn giá đỡ trên yên xe máy để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cho thu nhập cao, nhưng chở hoa, cây cảnh ngày tết gặp không ít những rủi ro. Bởi thời điểm này số lượng người và xe tham gia giao thông khá đông, rất dễ bị va quệt, tai nạn… Và nếu cây cảnh chở đến khách hàng bị hư hỏng thì tiền công cũng không đủ tiền bồi thường.

Thông thường, những cây nhỏ và vừa khách hàng thường chọn xe lai, nhưng với những cây cảnh to, cồng kềnh phải vận chuyển bằng xe ô tô tải hoặc xe cải tiến.

Và với những người làm nghề dịch vụ “chở” Tết này, niềm vui của họ chính là được phục vụ khách hàng.

Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/cho-dao-quat-thue-kiem-tien-trieu-moi-ngay/113338.htm