Chỗ đỗ xe ô tô đắt nhất thế giới tại nơi tấc đất tấc vàng

Chỗ đậu xe đắt nhất thế giới ở Hồng Kông có giá 1,3 triệu USD cho một vị trí đỗ.

Bãi đỗ cho các phương tiện được xem như biểu tượng địa vị và lựa chọn đầu tư ở nơi tấc đất tấc vàng như Hồng Kông. Không có nhiều diện tích cho bãi đỗ xe trong các tòa tháp văn phòng trung tâm, vì vậy giá luôn được giữ ở mức cao.

Chỗ đỗ xe ô tô đắt đỏ nhất thế giới nằm tại khu phát triển siêu sang ở Hồng Kông nhìn ra bến cảng thành phố. Đó là dự án hạng sang Mount Nicholson ở khu vực ‘The Peak’ giàu có của Hồng Kông. Chỗ đỗ xe của tòa nhà từng được mệnh danh là 'địa chỉ đắt giá nhất châu Á' nhìn ra Cảng Victoria. Một chỗ đỗ xe ô tô có giá 1,3 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng).

William Lau, giám đốc bán hàng của Cơ quan Bất động sản Centaline tại The Peak, cho biết giá cho chỗ đỗ xe không đáng kể so với giá của căn hộ.

Ông nói: "Đây chắc chắn là điểm đỗ xe ô tô đắt nhất ở Hồng Kông. Nhưng điều chủ nhà quan tâm nhất là không gian để đỗ xe chứ không phải tiền. Họ mua nhà để sử dụng vào mục đích cá nhân chứ không phải đầu tư".

Chỗ đỗ xe ô tô đắt nhất thế giới tại nơi tấc đất tấc vàng

Chỗ đỗ xe ô tô đắt nhất thế giới tại nơi tấc đất tấc vàng

Năm 2017, khu phát triển này được mệnh danh là địa chỉ đắt đỏ bậc nhất sau khi thông tin về việc một người giàu có chi 149 triệu USD (khoảng 3.433 tỷ đồng) mua 2 căn nhà tại đây hé lộ

Hồng Kông nổi tiếng là nơi có nhiều chỗ đỗ xe giá cao ngút trời. Năm 2019, kỷ lục chỗ đỗ xe đắt nhất thuộc về một địa điểm ở vịnh có giá bán 979.000 USD (khoảng 22,5 tỷ đồng).

Đó là chỗ đỗ xe ở tầng hầm của một trong những tòa nhà chọc trời 73 tầng của Hồng Kông, có tên gọi là 'The Centre' (tạm dịch: Trung tâm).

Theo Khảo sát Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu (WCOL) năm 2020 của nhóm nghiên cứu Economist Intelligence Unit thuộc tạp chí kinh tế uy tín The Economist, Hồng Kông cùng với thủ đô Paris, Pháp và Zurich, Thụy Sĩ, là những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Được biết, bãi đỗ xe đắt nhất ở Vương quốc Anh có giá 496.000 USD, hơn 1/3 giá bán một chỗ đỗ xe kỷ lục ở Hồng Kông.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/cho-do-xe-o-to-dat-nhat-the-gioi-tai-noi-tac-dat-tac-vang-286520.html