Chờ đón đêm thi đầu tiên đầy bùng nổ của 'Cuộc thi tiếng hát Đại học Việt - Hàn' tại Thái Nguyên

Đông đảo thí sinh với hàng trăm tiết mục dự thi chắc chắn sẽ là những phần tranh tài quyết liệt và gay gắt bởi ngay trong đêm thi này những cái tên dừng lại hay tiếp tục vào vòng chung kết sẽ được công bố.

Đặc biệt, hơn 80.000 sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam đã tham gia và sức nóng của Cuộc thi tiếng hát Việt Hàn tại đại học Thái Nguyên đang nóng dần lên tại đây.

Sắp tới đây, Giải tiếng hát Việt Hàn tại đại học Thái Nguyên năm 2023 sẽ chính thức khởi động và chọn vào Vòng Chung kết toàn quốc với nhiều tiết mục đầy ấn tượng và đặc sắc, đánh dấu với chặng đường giao lưu văn hóa việt hàn. Sự quy tụ của các thí sinh tài năng và Vòng Chung kết toàn quốc năm nay đã tạo nên những cuộc hội ngộ âm nhạc đầy mới lạ, hấp dẫn và đậm chất chuyên nghiệp

“Cuộc thi tiếng hát Việt Hàn tại đại học Thái Nguyên lần thứ nhất” do đài truyền hình nhà nước Việt Nam VTC BEST IN KOREA và Đại học Thái Nguyên đồng tổ chức

Vòng sơ loại sẽ được tổ chức vào ngày 22 và vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên.

Với mong muốn phát hiện những tài năng của sinh viên bằng sự lãng mạn, mới mẻ và khơi dậy sự giao lưu văn hóa giữa sinh viên các trường đại học Hàn Quốc và Việt Nam, Cuộc thi tiếng hát Việt Hàn Đại học Thái Nguyên được tổ chức với sự tham gia của sinh viên đại học đến từ khoảng 20 trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Sự kiện nhằm mở ra một địa điểm giao lưu văn hóa âm nhạc giữa Hàn Quốc và Việt Nam gắn liền với Liên hoan giao lưu tiếng hát các trường đại học đến từ Hàn Quốc, đồng thời các thí sinh được hỗ trợ tham gia truyền hình trực tiếp.

Dàn giám khảo Việt Nam bao gồm MC Thanh Bạch (Thanh Bak), ca sĩ Ngọc Sơn (Ngọc Sơn), NSND Thanh Thanh Hiền (Thanh Thanh Hien) và ca sĩ Á hậu Kim Jangmi. Ngoài ra, cuộc thi sáng tác lời bài hát tiếng Việt cho ca khúc “Shabang Shabang” của ca sĩ Park Hyun-bin đang nhận được phản ứng nồng nhiệt khi tác phẩm đoạt giải được biểu diễn ngay tại đêm chung kết và sẽ được ra mắt tại Hàn Quốc.

Hoàng Văn Hùng (Hwang Van Hung), Giám đốc Đại học Thái Nguyên, ban tổ chức phía Việt Nam, cho biết Cuộc thi tiếng hát Việt Hàn sẽ nâng cao hơn nữa mức độ quan tâm giữa các trường đại học ở hai nước và hy vọng vào sự giao lưu đa dạng và tích cực giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Giám đốc điều hành của nhà tổ chức Hàn Quốc BEST IN KOREA VIETNAM Ryu Seok-hun dự đoán rằng Liên hoan lần này sẽ dẫn đến việc thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa và nghệ thuật giữa Hàn Quốc và Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế của cả hai quốc gia.

Chương trình VTC BEST IN KOREA, đài truyền hình nhà nước của Việt Nam, phát sóng thông tin sống động về các cơ quan chính phủ và công ty chính quyền địa phương của Hàn Quốc, cũng như văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và Kpop của Hàn Quốc, ba lần một tuần kể từ tháng 5 năm 2021.

Ban tổ chức Liên hoan Bài hát Đại học Hàn Quốc-Việt Nam lần này là Đại học Ngoại ngữ Thái Nguyên, Giám đốc điều hành Công ty Korea Content Media Kim Seok-won, Giám đốc điều hành Good Morning Chungcheong Song Gwang-seok, và Giám đốc điều hành Viet Han Showroom Choi In-jun, đối tác toàn cầu của VTC BEST IN KOREA.

Liên hoan Bài hát Đại học Hàn-Việt được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc KTO và Đại học Konkuk KUVEC và công ty ST Oil. Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc kỳ vọng rằng các hoạt động giao lưu trong lĩnh vực giáo dục thanh niên, văn hóa và kinh tế sẽ được mở rộng hơn nữa thông qua Cuộc thi tiếng hát Việt Hàn tại Đại học Thái Nguyên.

Trong những ngày qua, có thể thấy không khí háo hức, tập luyện của các bạn sinh viên đều rất quyết tâm và có ý chí nghiêm túc. Tất cả đều mong muốn sẽ có phần thể hiện tốt nhất trong đêm thi đầu tiên để có thể nhận cơ hội có mặt trong những đêm thi tiếp theo. Như thông báo trước đó của BTC, trong đêm thi 1 và 2, BTC sẽ loại ra một số thí sinh, và những thí sinh còn lại sẽ được bước tiếp vào đêm thi chung kết xếp hạng.

Với những yếu tố này, các thí sinh cho biết họ cũng cảm thấy không ít áp lực nhưng áp lực cũng trở thành động lực để họ có thể thể hiện hết mình, mang đến phần thi tốt nhất cho chương trình và cho những khán giả yêu thích các tiết mục của các bạn sinh viên Việt Nam – Hàn Quốc

Hằng Nga

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cho-don-dem-thi-dau-tien-day-bung-no-cua-cuoc-thi-tieng-hat-dai-hoc-viet-han-tai-thai-nguyen-a18454.html