Chó dữ tấn công 4 người, bé 5 tuổi bị thương nặng

Bé gái 5 tuổi ở Hà Giang đang chơi trên vỉa hè thì bất ngờ bị chó dữ tấn công gây thương tích nặng.

Bé gái 5 tuổi ở Hà Giang bị chó dữ cắn trọng thương

Ngày 28/3, ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang) xác nhận sự việc chó dữ tấn công người xảy ra vào 20h ngày 27/3. Đoạn video ghi lại sự việc sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video trích xuất từ camera của nhà dân bên đường, khi đang chơi trên hè phố ở thị trấn Việt Quang, bé gái bất ngờ bị một con chó không rọ mõm lao vào tấn công.

Chị T.Q.D., mẹ cháu bé cho biết, sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 27/3. Thời điểm đó, con gái 5 tuổi của chị đang đứng chơi trên vỉa hè thì bất ngờ bị chó dữ lao tới tấn công.

Thấy tiếng gào khóc lớn, mọi người xung quanh chạy đến giải cứu bé.

Do bị thương nặng, cháu bé được người thân đưa đến Bệnh viện Bắc Quang sơ cứu và chuyển bé tới Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để điều trị.

Hiện bé đã được bác sĩ tiêm phòng dại, tỉnh táo, tiếp tục được nhân viên y tế theo dõi.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Trung, trong ngày 27/3, con chó trên cắn làm 4 người bị thương tại tổ 4, 5, 7 thị trấn Việt Quang. Trong đó có 3 cháu bé và một người lớn. Bé gái con chị D. bị thương nặng nhất, phải đưa đi Hà Nội điều trị. Con chó sau đó bị người dân vây bắt và tiêu hủy.

“Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu người dân chấp hành quy định tiêm vắc xin phòng dại cho chó và xử lý những hộ thả rông chó ở nơi công cộng mà không có người chăn dắt”, ông Nguyễn Văn Trung cho biết thêm.

Long Anh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cho-du-tan-cong-4-nguoi-be-5-tuoi-bi-thuong-nang-post677169.html