Chớ đùa với... điện!

- Chẳng ai dám giỡn với 'họ hàng'... thần chết đó đâu Tư Hà Tĩnh!

- Chẳng ai dám giỡn với "họ hàng"... thần chết đó đâu Tư Hà Tĩnh!

Trụ điện bằng tre.

- Có đấy! Tư thấy nhiều hộ dân ở xã Sơn Thọ (H. Vũ Quang, Hà Tĩnh) đang rất coi thường vấn đề an toàn điện

- Bà con ở đó coi thường như thế nào?

- Hôm rồi, Tư có đi qua xóm 7 (xã Sơn Thọ) có thấy nhiều hộ dân tận dụng cọc tre, thân cây xanh làm... trụ điện. Nguy hiểm hơn có trụ điện được làm bằng cây tre, bên trên là 4 dây trần được kéo ngang cánh đồng đi vào nhà các hộ dân. Một vài nơi khác, thân cây xanh cũng được trưng dụng làm trụ, dây dẫn điện được vắt lên trên những cành cây, luồn qua các bờ rào với tầm rất thấp. Không những thế, có những điểm, do khoảng cách giữa các trụ điện quá xa, dây điện sà xuống thấp, vắt ngang trên những tuyến đường liên xã.

- Nguy hiểm quá! Nguy cơ xảy ra tai nạn điện rất cao. Nhưng thực trạng này chỉ có ở một vài thôn thôi chứ?

- Ở hầu hết các thôn đấy, dù xã Sơn Thọ đã về đích Nông thôn mới từ năm 2016.

- Hệ thống điện lưới như thế mà chính quyền địa phương và ngành chức năng vẫn thờ ơ sao?

- Phản ánh rồi, nhưng ngành điện bảo: chờ

- Chờ đến bao giờ?

- Theo ông Nguyễn Hồng Tân- Giám đốc Điện lực Vũ Quang: " Xã Sơn Thọ đã có dự án đầu tư đường điện mới. Tuy nhiên, do điện lực Vũ Quang đang phải tập trung nhân lực để triển khai ở một số xã khác nên chưa tiến hành được".

- NXD nhận thấy thực trạng lưới điện nông thôn trên địa bàn xã Sơn Thọ cần được đầu tư, nâng cấp gấp để tránh những hiểm họa về tai nạn điện có thể xảy ra, nhất là trong mùa mưa bão. Thiết nghĩ, Điện lực H. Vũ Quang sớm có phương án triển khai đầu tư đường điện mới tại địa bàn xã Sơn Thọ.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_175036_.aspx