Chở gỗ lậu cổ thụ, một người bị gỗ đè tử vong

Trong lúc chờ 3 khúc gỗ lậu cổ thụ, có đường kính 1,2m thì xe bị lật, khiến số gỗ trên xe đè chết nạn nhân

Ngày 16-9, gia đình tổ chức tang lễ cho ông A H’liêng (SN 1967, trú thôn 12 xã Đăk Long, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) bị tử vong do gỗ đè theo phong tục địa phương.

Số gỗ đè chết ông A H'liêng còn bỏ lại tại hiện trường

Số gỗ đè chết ông A H'liêng còn bỏ lại tại hiện trường

Trước đó, khuya 14-9, ông A H’liêng cùng 2 người khác đưa xe cơ giới vào khu rừng thuộc thôn 8, xã Đắk Psi (huyện Đắk Hà) để vận chuyển 3 khúc gỗ lậu cổ thụ có đường kính khoảng 1,2m dài 2,5m.Trong lúc vận chuyển, không may chiếc xe lật úp khiến ông A H'liêng đang ngồi trên thùng xe rơi xuống và bị gỗ đè tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, những người người lái xe đã để lại số gỗ rồi cùng chiếc xe rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cho-go-lau-co-thu-mot-nguoi-bi-go-de-tu-vong-20190916102548548.htm