Chờ HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam tự phá kỷ lục trong trận đấu Indonesia

Sau trận thắng U22 Lào, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất ở cuộc đấu với U22 Indonesia, với sự xuất hiện của Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng…

Sau 2 trận thắng trước U22 Brunei và U22 Lào, U22 Việt Nam đã có màn khởi động không thể tốt hơn cho chiến dịch săn vàng SEA Games 30. Thầy trò HLV Park Hang-seo tạm thời đứng đầu bảng B với 6 điểm, cùng điểm với Indonesia nhưng hơn về hiệu số.

Đối thủ của U22 Việt Nam vào đêm nay (1/12) là Indonesia và trận đấu này được xem là then chốt trong cơ hội giành tấm vé sớm vào bán kết để có quyền tự quyết. Bởi sau trận gặp Indonesia, đối thủ của U22 Việt Nam lần lượt là Singapore và Thái Lan.

Tại các kỳ SEA Games trước đây, Việt Nam luôn thua kém so với đối thủ. Cụ thể, trong 11 lần đối đầu với Indonesia từ năm 1991, Việt Nam thắng 4, hòa 2 và để thua 5 trận. Ở lần chạm trán tại vòng bảng SEA Games 29 năm 2017, Công Phượng và các đồng đội chỉ có được kết quả hòa với U22 Indonesia.

Kỷ lục bất bại của HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam trong năm 2019. Ảnh: VNF

Kỷ lục bất bại của HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam trong năm 2019. Ảnh: VNF

Tuy nhiên lần này, U22 Việt Nam chạm trán Indonesia với một tâm thế hoàn toàn khác. Thầy trò HLV Park Hang-seo vừa đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020, trong đó có trận thắng 1-0 trước U22 Indonesia bằng bàn thắng duy nhất của Triệu Việt Hưng.

Bên cạnh đó là những kỷ lục “bất khả chiến bại” trong suốt 1 năm nay. Kể từ thời điểm tháng 3/2019, U22 Việt Nam đã có 12 trận đấu với 10 chiến thắng và 2 trận hòa, các học trò HLV Park Hang-seo ghi được 38 bàn thắng để lọt lưới 3 bàn. Nếu giành chiến thắng trước Indonesia, kỷ lục này sẽ tiếp tục được kéo dài.

Với những cầu thủ tốt nhất trong tay, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể tung ra một đội hình đủ mạnh trên phương diện tấn công lẫn phòng ngự. Đứng trong khung thành là thủ môn Bùi Tiến Dũng, người đã có được niềm tin của HLV Park Hang-seo kể từ VCK U23 châu Á tại Thường Châu.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam gặp Indonesia. Đồ họa: Trung Kiên

Trong bối cảnh Tấn Sinh chưa bình phục chấn thương, bộ ba trung vệ của U22 Việt Nam là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Đức Chiến. Hai hậu vệ biên của U22 Việt Nam có thể là Hồ Tấn Tài và Đỗ Thanh Thịnh.

Nơi hàng tiền vệ, sự lựa chọn tối ưu của U22 Việt Nam lúc này là Đỗ Hùng Dũng và Triệu Việt Hưng. Trên hàng tấn công, Nguyễn Quang Hải sẽ là người di chuyển rộng đá hộ công, hoặc thi thoảng dạt sang cánh trái.

Bên cánh phải, Trọng Hoàng gần như chắc suất nhờ kinh nghiệm và sự đa năng. Chơi cao nhất sẽ là trung phong Nguyễn Tiến Linh, cầu thủ đã có 1 hat-trick ở trận gặp U22 Lào.

BXH bảng B hiện tại. Ảnh: Zing

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19:00 ngày hôm nay 1/12.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia:

TM Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Chiến, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Triệu Việt Hưng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Tiến Linh.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cho-hlv-park-hangseo-va-u22-viet-nam-tu-pha-ky-luc-trong-tran-dau-indonesia-258256.html