Chợ hoa 45 năm trên bến dưới thuyền vẫn nhộn nhịp ngày Tết

Ngày cận Tết, chợ hoa 'Trên bến dưới thuyền' bến Bình Đông, quận 8 (TP.HCM) vẫn nhộn nhịp khách mua bán.

Được duy trì xuyên suốt 45 năm qua, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) đã trở thành nét đẹp truyền thống, một điểm du xuân quen thuộc của người dân thành phố trong dịp Tết âm lịch.

Thuyền hoa "trên bến dưới thuyền" ở bến Bình Đông, Q.8

Thuyền hoa "trên bến dưới thuyền" ở bến Bình Đông, Q.8

Tại đây những chậu hoa kiểng đủ màu sắc kéo dài cả một góc đường, người dân tấp nập đậu xe sát vỉa hè ngắm nghía, hỏi giá cả.

Ngoài buôn bán hoa còn có nhiều hoạt động khác như phố ông đồ, đờn ca tài tử trên ghe, lân sư rồng tại sân khấu chính, hội thi cắm hoa, mâm ngũ quả...

Chợ hoa với quy mô lớn khoảng 100 ghe thuyền của các thương lái miền Tây, chủ yếu từ các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Đồng Tháp…

Các thương hồ chia ghe đậu thành khu vực chuyên bán hoa và cây kiểng riêng, kéo dài gần một km dọc theo đường bến Bình Đông. Năm nay có nhiều loại hoa đa dạng như: mai, giấy, cúc, vạn thọ, lan...

Các chủ vườn ở miền Tây cho biết, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên hoa ra nhiều nụ và nở đúng dịp Tết.

Tại chợ hoa, một chậu mai nhỏ có giá khoảng 250.000 đồng, loại tầm trung có giá từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng. Năm nay, không xuất hiện nhiều loại mai cổ thụ có giá thành cao.

Ông Long (chủ vườn mai Long An) cho biết: “Năm nay người dân mua sắm hoa trưng Tết tăng hơn năm ngoái.

Thế nhưng nhu cầu chơi mai ngày tết của người dân thành phố đã thay đổi. Các loại cây lớn giá cao đã không được ưa chuộng như trước cũng một phần do kinh tế suy thoái, người dân chọn mai nhỏ, giá cả vừa phải”.

Hình ảnh PV ghi nhận tại chợ hoa đường bến Bình Đông, Q.8:

Đầu đường vào bến Bình Đông chợ hoa quận 8 được bài trí bắt mắt

Cầu đi bộ bến Bình Đông

Người dân xem và hỏi mua hoa cúc

Hoa giấy năm nay được bày bán khá nhiều ở các gian hàng

Hoa cúc và hoa giấy có giá trung bình từ 200.000 - 500.000 đồng

Nhu cầu người dân chơi hoa mai thay đổi, năm nay hoa mai nhỏ được bày bán nhiều

Các chủ vườn cho biết, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên hoa ra nhiều nụ và nở đúng dịp Tết.

Đường bến Bình Đông nườm nượp người dân đi xem và mua hoa

Anh Thư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cho-hoa-45-nam-tren-ben-duoi-thuyen-van-nhon-nhip-ngay-tet-d579756.html