Chợ hoa phố Hoàng Hoa Thám nhộn ngày cuối năm

Từ lâu chợ hoa, cây cảnh truyền thống Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) bắt đầu từ dốc chợ Bưởi và kéo dài đến phố Văn Cao đã trở thành điểm đến quen thuộc của mọi người.

Đường Hoàng Hoa Thám (hay còn gọi Phố cây cảnh) nhộn nhịp dịp "người mua kẻ bán". Đây được xem là một trong ba chợ hoa lớn nhất Hà thành, bên cạnh chợ hoa Quảng An và chợ hoa Hàng Lược.

Càng gần Tết cảnh đông đúc, nhộn nhịp người qua lại, mua bán trên phố hoa Hoàng Hoa Thám xuất hiện càng nhiều.

Tại đây, các tiểu thương bày bán các loại hoa, cây cảnh quanh năm, có đủ mọi mức giá để người dân thoải mái chọn hoa sao cho hợp túi tiền.

Theo truyền thống, người dân vẫn giữ thói quen tốt đẹp đến chợ chọn mua cây quất ưng ý về chơi dịp Tết.

Đào, mai được bày bán nhiều trên chợ hoa Hoàng Hoa Thám. Được biết, đào năm nay có giá từ 400.000 - 1 triệu đồng/chậu tùy vào kích thước.

Những chậu lan cũng được người mua lựa chọn cho dịp Tết năm nay, theo tiểu thương tại đây chia sẻ: "Năm nay, giá bán theo từng loại hoa không tăng nhiều so với năm ngoái, khách hàng tới mua cũng thoải mái trong việc lựa chọn".

Không khí của ngày Tết Nguyên đán đã tràn ngập khắp phố phường, nhưng khi đến với con đường Hoàng Hoa Thám, người mua mới cảm nhận được cái nô nức, hồi hộp của một năm mới cận kề.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cho-hoa-pho-hoang-hoa-tham-nhon-ngay-cuoi-nam-a590903.html