Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp xuyên đêm dịp lễ 8/3

Những ngày này, chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tấp nập cảnh mua bán phục vụ nhu cầu hoa tươi Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngoài các thương lái mua buôn và khách lẻ, nhiều người xuống chợ để dạo chơi chụp ảnh bên chợ hoa rực rỡ sắc màu.

Thời điểm cận ngày 8/3, cũng khoảng thời gian mà chợ hoa buôn bán đông đúc nhất. Chợ hoa Quảng Bá là chợ đầu mối, tại đây cung cấp các loại hoa sỉ và lẻ cho thương lái lẫn khách mua. Chợ mở vào buổi đêm vừa để cho các tiểu thương lấy kịp hoa về bán sáng sớm tại các chợ nhỏ hơn, vừa tiện cho giao thông vắng vẻ.

Chợ Quảng Bá thường họp vào ban đêm và rạng sáng các ngày trong tuần. Đây được xem là một trong những chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội.

Do nhu cầu mua tăng cao, nhiều tiểu thương tại đây đã nhập hoa với số lượng lớn và đa dạng chủng loại.

Ngoài người tiêu dùng, khách chủ yếu tại đây vẫn là các thương lái, chủ cửa hàng hoa trên địa bàn Thành phố.

Những người trồng hoa từ khắp các vùng lân cận như Tây Tựu hay Mê Linh, Đông Anh chở hàng về đây để đổ cho những cửa hàng hoặc những người bán lẻ. Xa hơn, những chiếc xe hoa được vận chuyển từ Đà Lạt về để phục vụ nhu cầu của người dân dịp lễ.

Đang giao hoa cho thương lái, chị Vinh (30 tuổi, tiểu thương bán hoa tại chợ hoa Quảng Bá) chia sẻ, cận những dịp lễ, việc bán hàng rất nhanh, nhiều hôm chỉ đủ giao cho khách sỉ, chưa kịp mở ra bán cho khách lẻ thì đã hết, những ngày này hoa được giá nên chị rất phấn khởi.

Tấp nập những chuyến xe ra vào chợ.

Hoa hồng các loại là mặt hàng đắt khách nhất trong dịp này, tiếp đến là các loại hoa bi trắng, cúc bơ, lan tường, hướng dương…

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công Luận, từ 22h đêm 6/3 đến rạng sáng 7/3, lượng người đổ về chợ hoa Quảng Bá đông đúc. Có những thời điểm, đường đi vào các gian hàng đặc kín người, các chủ sạp luôn trong tình trạng bận rộn chuẩn bị những bó hoa đẹp để bán cho khách hàng và giao cho thương lái.

Ngoài ra, nhiều loại hoa khác cũng có xu hướng tăng giá từ 20 – 30% so với ngày thường.

Theo khảo sát của phóng viên tại chợ hoa Quảng Bá, giá hoa hồng Mộc Châu dao động từ 250 – 350 ngàn đồng/bó 50 bông, hồng Tây Tựu từ 150 – 200 ngàn đồng/bó 50 bông, hồng Đà Lạt khoảng 200 ngàn đồng/bó 30 bông tùy kích thước hoa và màu sắc, tulip 300 ngàn đồng/bó 10 bông,...

Càng về đêm muộn, chợ hoa càng tấp nập. Ghi nhận vào 2h sáng ngày 7/3, tại chợ hoa, nhiều người vẫn đổ về mải mê chọn lựa hoa.

Bài và ảnh: Hoàng Diệp

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cho-hoa-quang-ba-nhon-nhip-xuyen-dem-dip-le-8-3-post238134.html