Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' hối hả chạy tết từ sáng đến tối

Khi người dân TPHCM bắt đầu được nghỉ tết Quý Mão 2023 thì cũng là lúc chợ hoa 'Trên bến dưới thuyền' ở đường Bến Bình Đông, quận 8, TPHCM trở nên tấp nập người mua kẻ bán.

Bắt đầu từ 26 - 27 Tết, chợ hoa Bến Bình Đông đã nhộn nhịp kẻ bán người mua. Tuy chưa vào giai đoạn cao điểm như mọi năm người dân vẫn hay đợi đến cận giao thừa để mua hoa rẻ. Năm nay, hoạt động mua bán diễn ra tấp nập, ghe châm hàng liên tục lên bờ.

Bắt đầu từ 26 - 27 Tết, chợ hoa Bến Bình Đông đã nhộn nhịp kẻ bán người mua. Tuy chưa vào giai đoạn cao điểm như mọi năm người dân vẫn hay đợi đến cận giao thừa để mua hoa rẻ. Năm nay, hoạt động mua bán diễn ra tấp nập, ghe châm hàng liên tục lên bờ.

Sau ngày cúng đưa ông Táo về trời, khách chủ yếu đi xem hàng, ít mua.

Hình ảnh ghi nhận sáng 18/1, tức 26 Tết, không khí mua bán bắt đầu nhộn nhịp.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã ra chọn mua mai vàng, cánh xe ôm tự quản của quận 8 cũng liên tục nhận cuốc vận chuyển.

Chiều 19/1, đường Bến Bình Đông đã ken đặc người mua kẻ bán, những cuộc ngã giá diễn ra rất chóng vánh.

Một chậu kim quất được bán với giá 700.000 đồng.

Một chậu mai vàng có giá 6 triệu đồng được bác tài chở ra từ chợ hoa "Trên bến dưới thuyền", hướng lên cầu Chà Và về quận Tân Bình giao hàng.

Có những thời điểm chợ hoa ken cứng người phương tiện.

Ghe neo bên dưới kênh Tàu Hủ chờ châm hàng lên bờ.

Chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân với mai vàng, vạn thọ, cúc, hoa giấy... của các nhà vườn miền Tây.

Một số người dân cũng tranh thủ xin chữ ông đồ kết hợp với việc đi mua hoa Tết.

"Năm nay, tôi thấy giá bưởi khá rẻ nên mua luôn 4 cặp, giá chưa tới 200.000 đồng", một người dân chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão năm 2023 có quy mô gồm 666 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng, trái cây, phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Tết.

Nổi bật của chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” năm 2023 là không gian hoa đặc sắc của thành phố Đà Lạt, nhiều loài hoa khoe sắc của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Hoàng hôn chợ hoa "Trên bến dưới thuyền".

"Tôi từ Bến Tre lên đây từ hôm 24 âm lịch. Tôi đem lên đây khoảng trên 200 gốc mai vàng từ 1,5-5 năm tuổi. Giờ chỉ mới ra được 30% sản lượng, người đi đông nhưng sức mua chưa mạnh lắm", ông Lê Văn Dũng - nhà vườn Chợ Lách, Bến Tre - chia sẻ.

Anh Lê Quốc Bình (ngụ quận 8) vừa mua được cây mai giá 1,5 triệu đồng. "Năm nay, nhà vườn cũng nói thật là do thời tiết nên màu của hoa không được đậm lắm. Tôi mua cây mai với giá như thế này thì thấy cũng vừa túi tiền", anh Bình cho biết.

Anh Lê Văn Lạc - nhà vườn đến từ tỉnh Vĩnh Long - tưới nước cho những gốc mai vàng của mình. "Mai vàng của mình cây nào 5 năm tuổi mình kêu giá 5 triệu, cây nào 2-3 năm tuổi thì mình kêu giá dao động trên dưới 2 triệu", anh Lạc nói.

Được biết, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền" Bến Bình Đông, quận 8 là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại TPHCM.

Một góc chợ hoa "Trên bến dưới thuyền".

Chợ hoa xuân là không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch đặc sắc của quận 8 và Thành phố trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, được người dân TPHCM và những người buôn bán nhỏ từ nhiều tỉnh, thành phố duy trì hàng chục năm nay.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại Bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) đã trở thành nét đẹp truyền thống, một điểm du xuân quen thuộc của người dân thành phố trong dịp Tết âm lịch.

Các tiểu thương từ các nhà vườn cho biết năm nay số lượng kiểng chở từ vườn lên tương đồng như năm ngoái. Mỗi hộ kinh doanh mang từ 200 - 500 gốc mai, tắc hoặc hoa giấy lên bán.

Hoa tại đây được bày bán khá đa dạng chủng loài, nhiều nhất là mai, hoa giấy, vạn thọ, màu gà, bông trang, quất, ớt kiểng...

Vào ban đêm, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" còn có nhiều hoạt động nghệ thuật diễn ra xuyên suốt để phục vụ người dân và du khách đến hết 29 âm lịch.

Phạm Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cho-hoa-tren-ben-duoi-thuyen-hoi-ha-chay-tet-tu-sang-den-toi-post1504475.tpo