Chợ hoa Xuân 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng khai hội ở TPHCM

Tối 16/1, chợ hoa Xuân 'Trên bến dưới thuyền' tại Bến Bình Đông (Quận 8, TPHCM) chính thức khai mạc. Đây là chợ hoa được người dân duy trì gần 50 năm qua mỗi độ xuân về.

Đến tham dự lễ khai mạc có nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Quận 8 Nguyễn Thị Thu Hoa cùng đại diện các sở, ban ngành của thành phố.

Đến tham dự lễ khai mạc có nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Quận 8 Nguyễn Thị Thu Hoa cùng đại diện các sở, ban ngành của thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch UBND Quận 8 chia sẻ. Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” được người dân duy trì gần 50 năm nay mỗi độ xuân về. Đây là hoạt động văn hóa, điểm đến du lịch đặc trưng của quận 8 và TPHCM nói chung trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Năm nay, Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” quy tụ gần 40 ghe tàu và khoảng trên 600 nhà vườn từ các tỉnh Miền Tây tham gia kinh doanh, trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại cây, hoa cảnh phong phú, mới lạ, đặc sắc.

Ngay sau tiếng trống khai mạc, các lãnh đạo thành phố và UBND quận 8 đã đi tham quan chụp ảnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Theo Phòng Văn hóa Thông tin quận 8, năm nay chợ hoa Xuân có nhiều mới lạ so với trước. Hai bên đường Nguyễn Văn Của được tổ chức thành đường hoa và trang trí tiểu cảnh.

Theo phòng Văn hóa -Thông tin quận 8 cho biết, năm nay chợ hoa xuân có nhiều nét khác so với mọi năm, hai bên nhà dân của tuyến đường Nguyễn Văn Của sẽ tổ chức đường hoa và trang trí tiểu cảnh. Lối vào khu vực sân khấu chính có thêm triển lãm ảnh về du lịch quận 8 và lịch sử Chợ hoa Xuân.

Ngoài ra, ban tổ chức chợ hoa còn tiếp tục duy trì những tiết mục đờn ca tài tử trên ghe bầu cũng sẽ được biểu diễn phục vụ du khách tham quan. Trong đó, 2 ghe sẽ biểu diễn cố định trên bến Bình Đông và 2 ghe sẽ lưu diễn di động dưới sông.

Trên tuyến đường Bến Bình Đông sẽ tổ chức quần thể trang trí trên bến là hoa, cây kiểng, dưới bến là trang trí thuyền hoa và các cụm hoa sen. Cạnh đó còn có thêm các gian hàng cho chữ của các ông đồ trẻ

Phong Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cho-hoa-xuan-tren-ben-duoi-thuyen-ron-rang-khai-hoi-o-tphcm-post1503766.tpo