Chó hoang xơi tái khỉ đầu chó, đánh linh cẩu tơi tả

Chó hoang là loài săn mồi đáng sợ, nguy hiểm nhất ở châu Phi.

Những cảnh hiếm hoi ghi lại chuyến săn khỉ đầu chó của đàn chó hoang châu Phi được ghi lại.

Thông thường, khỉ đầu chó không phải con mồi yêu thích của loài săn mồi bầy đàn đáng sợ này. Chúng thường đi săn linh dương hay các loài thú nhỏ trên đồng cỏ.

Đàn chó hoang dồn khỉ đầu chó vào chỗ nguy hiểm trong một cuộc đi săn.

Có lẽ do số lượng khỉ đầu cho trong khu vực đang tăng lên khá nhanh và điều đó biến chúng thành con mồi dễ dàng săn được hơn.

Những bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Nicholas Dyer tại ven hồ Mana, Zimbabwe sau khi đã dành 6 năm để theo chân loài động vật này.

Trong cuộc đi săn này, con khỉ đầu chó bị đàn chó hoang dồn vào thế khó. Linh cẩu là loài săn mồi hiệu quả nhất châu Phi với tốc độ có thể lên đến 44 dặm/ giờ.

Với sự nguy hiểm của đàn chó hoang, khỉ đầu chó dường như biết trước tương lai của mình.

Chúng nhanh chóng xé xác con mồi thành từng mảnh

Một con chó hoang đang tha miếng mồi vừa săn

Hình ảnh chứng minh cho khả năng sát thủ của chó hoang

Chó hoang săn mồi theo bầy, con mồi ưa thích của nó là linh dương

Đối đầu với chó hoang, linh cẩu cũng phải sợ "mất mật"

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/cho-hoang-xoi-tai-khi-dau-cho-danh-linh-cau-toi-ta-3370072/