Cho học sinh bơi trong 'bể rác', trường mẫu giáo đã dạy cho trẻ bài học tuyệt vời

Học sinh của trường mẫu giáo Polam tại Anh đã được dạy về sự tác động của rác thải nhựa đối với sinh thái các loại động vật thủy sinh, bằng cách được cho bơi trong bể chứa đầy rác thải nhựa.

Hiện nay, ô nhiễm biển là một trong những vấn đề ô nhiễm được nhiều người quan tâm nhất, nguyên nhân chủ yếu là từ chất thải hóa học, công - nông nghiệp và rác thải sinh hoạt không được xử lý đúng cách được thải ra biển.

Thực tế này được nhìn nhận rõ nét qua hình ảnh Đảo rác Thái Bình Dương - một vòng xoáy rác thải kéo dài giữa Hawaii và California.

Theo báo cáo của Daily Mail, trong năm 2018 đảo rác này đã có diện tích gấp 3 lần diện tích nước Pháp, với tổng khối lượng là 79.000 tấn nhựa.

Đối diện với thực trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm biển, trường mầm non Polam School (Anh) đã sáng tạo ra một phương pháp dạy trẻ nhỏ về ô nhiễm biển vô cùng thú vị.

Chủ đề giảng dạy tháng 10 của trường Polam là về trách nhiệm, vì thế trường học đã tạo ra một bể bơi chứa đầy rác thải nhựa cho học sinh trong giờ học bơi.

Chuẩn bị cho buổi học, trường Polam đã thu thập các vật dụng bằng nhựa đã qua sử dụng và có thể tái chế, làm sạch chúng và thả vào bể bơi.

Qua những hình ảnh được trường học chia sẻ trên facebook, ngoài việc bơi trong "bể rác", các em học sinh cũng được dạy thu gom rác dưới bể và bỏ vào thùng rác đặt sẵn trên mép bể bơi.

Thông qua hoạt động này, học sinh của trường mẫu giáo Polam đã được học về sự tác động của rác thải nhựa đối với sinh thái các loại động vật thủy sinh, đồng thời hình thành ý thức giữ gìn môi trường sạch đẹp.

Ý tưởng sáng tạo của trường Polam đã nhận được sự khen ngợi và ủng hộ của nhiều phụ huynh, đồng thời cũng truyền cảm hứng cho nhiều người khác thực hiện theo.

Nguồn ảnh: Polam School

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/cho-hoc-sinh-boi-trong-be-rac-truong-mau-giao-da-day-cho-tre-bai-hoc-tuyet-voi-d14639.html