Chó không rọ mõm tung tăng trên phố đi bộ hồ Gươm

Trên phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hầu hết chó đều không được rọ mõm. Nhiều du khách bức xúc trước việc không chấp hành quy định của các chủ vật nuôi.

Người dân nói gì về việc cấm chó ở phố đi bộ hồ Gươm Trước tình trạng thú nuôi không rọ mõm, phóng uế bừa bãi gây bức xúc cho du khách, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ cấm tuyệt đối việc người dân mang thú nuôi vào phố đi bộ hồ Gươm.

Trên phố đi bộ hồ Gươm, chó của người dân vẫn được dắt bộ hoặc thả rông khắp nơi.

Trên phố đi bộ hồ Gươm, chó của người dân vẫn được dắt bộ hoặc thả rông khắp nơi.

Tại đây có đủ loại giống chó được chủ rất cưng chiều mang đi chăm sóc và vui chơi.

Khá nhiều chó không được rọ mõm khi dắt, thả tại đây dịp cuối tuần qua.

Chủ yếu là các giống chó nhỏ như phốc, pug, pull, poodle, samoyed…

Đây hầu hết đều là chó cảnh nên được những người nuôi dưỡng khá chăm chút.

Đưa hai con nhỏ cùng thú cưng đi dạo bộ, anh Hữu Anh (Hàng Bài) cho rằng nên cấm mang chó vào phố đi bộ vì gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. "Tôi cũng thấy nhiều người nuôi chó ý thức kém khi để chó đi tiểu tiện bậy bạ quanh hồ", anh cho biết thêm.

Trong khi đó, con gái anh Hữu Anh lại cho rằng chỉ nên cấm những loại chó to, chó dữ, còn chó nhỏ thì không nên.

Anh Minh (người dân nuôi thú cưng, sống ở khu vực phố cổ) cho biết: “Nếu lệnh cấm được ban hành thì tôi sẵn sàng tuân thủ. Nhưng như vậy thì tôi cũng chỉ nhốt chó ở nhà thôi vì ở đây cũng không còn chỗ nào để thả”.

Con chó của anh Minh là số ít thú cưng có mặt ở phố đi bộ chiều được rọ mõm.

Nhiều cha mẹ để con chơi đùa với thú nuôi không rọ mõm.

Một phụ huynh cho rằng chỉ cần giữ khoảng cách an toàn cho con là được.

Nhiều người đi bộ tại đây nhìn thấy chó sợ và né ra chỗ khác.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cho-khong-ro-mom-tung-tang-tren-pho-di-bo-ho-guom-post877377.html