Chợ Long Biên ngày trùm bảo kê Hưng 'kính' nhận án 48 tháng tù

Dường như tiểu thương chợ Long Biên (Hà Nội) không bận tâm nhiều đến việc Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử Nguyễn Kim Hưng (còn gọi là Hưng 'kính', trùm bảo kê chợ Long Biên một thời) về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.

Hằng ngày, hàng ngàn người dân nội và ngoại thành Hà Nội vẫn nhọc nhằn kiếm sống ngày qua ngày ở một trong những chợ đầu mối lớn nhất Thủ đô.

Chợ Long Biên là một nơi buôn bán quan trọng của quận Ba Đình. Đây là một chợ lớn thứ hai đứng sau chợ Đồng Xuân. Chợ này nằm gần đường Hồng Hà, phía sau đường đê Yên Phụ.

Cổng vào chợ đặt ở cạnh đường Yên Phụ. Cổng này được tách thành ba phần: phần giữa là đường hai chiều dành cho ô tô và xe máy, 2 phần ở hai bên là đường một chiều dành cho xe thô sơ đi vào chợ và được phân cách bởi cột bê-tông to màu ghi.

Khoảng hơn 500 người đổ về đây mỗi khi phố lên đèn. Họ làm cửu vạn, chuyển hàng hóa từ chợ đầu mối này đi khắp nơi.

Chợ có 6 khu chính, khu bán thủy sản, khu bán rau củ quả, khu trông giữa xe, ban quản lý chợ và khu vệ sinh.

Chợ hoạt động tấp nập từ 9h tối đến 5h sáng hôm sau, vì vậy vào buổi chiều khu chợ thường vắng.

Trong chợ không vắng bóng những xe tải, xe bán tải chuẩn bị cho những chuyến hàng.

Nhiều người tận dụng buổi chiều để chuẩn bị cho phiên chợ tối.

Khu hàng mũ nón với nhiều mặt hàng.

Các rạp hoa quả luôn là nơi tấp nập nhất của chợ, rạp luôn bán suốt 24 giờ phục vụ cả bán lẻ.

Dứa được chia vào các thúng để chuyển đóng hộp sau khi từ xe vận chuyển xuống.

Tranh thủ ngủ trước phiên chợ tấp nập khi phố lên đèn

Chợ Long Biên từng lọt vào top 7 chợ trời thú vị nhất thế giới do Tạp chí Conde Nast Traveler bình chọn.

Hôm nay (ngày 26/7), TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên (Hà Nội). Theo HĐXX, hành vi của Hưng “kính” và các đàn em đã vi phạm quyền sở hữu tài sản công dân, làm mất trật tự xã hội. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Kim Hưng án 48 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cho-long-bien-ngay-trum-bao-ke-hung-kinh-nhan-an-48-thang-tu-1445328.tpo