Chợ Mới (Bắc Kạn) gặp mặt, tri ân các thầy, cô giáo nhân Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 16/ 11, UBND huyện Chợ Mới tổ chức gặp mặt, tri ân các thầy, cô giáo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Chợ Mới (Bắc Kạn) gặp mặt, tri ân các thầy, cô giáo nhân Ngày nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam; bồi dưỡng nâng cao lòng tự hào cho cán bộ, giáo viên; tri ân những cống hiến của các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo cho sự nghiệp GD&ĐT.

Hiện nay, ngành Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới có hơn 9.500 học sinh, 675 thầy cô giáo, cơ sở vật chất các trường được đầu tư xây dựng khang trang, với trên 300 phòng học, phòng chức năng được xây dựng kiên cố.

Không còn lớp học tạm, dột nát, 100% trường học có đủ đồ dùng dạy học thiết yếu, đảm bảo thiết bị tối thiểu dạy học chương trình sách giáo khoa mới. Hầu hết các trường học đều có thư viện, trong đó 10 trường có thư viện đạt chuẩn quốc gia, 100% các trường được trang bị và kết nối internet, toàn huyện có 11 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1.

Ông Triệu Đức Văn, Bí thư huyện ủy huyện Chợ Mới phát biểu tại buổi lễ.

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, đội ngũ, cán bộ, quản lý, giáo viên ngày càng đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm trên 90%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đỗ đại học ngày càng cao, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng tăng, nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen các cấp...Đặc biệt năm học 2021 – 2022, huyện Chợ Mới có 2 học sinh đạt giải HSG cấp Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Triệu Đức Văn, Bí thư huyện ủy huyện Chợ Mới ghi nhận những kết quả mà ngành GD&ĐT đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà giáo cho sự nghiệp trồng người.

Bí thư huyện ủy Chợ Mới đề nghị ngành GD&ĐT, các cấp ủy chính quyền địa phương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 và các chỉ thị nghị quyết quyết định chương trình hành động của huyện ủy, UBND huyện.

Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển GD&DT theo nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra đó là đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 90% trở lên, phấn đấu đạt thêm 5 trường chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2020 – 2025 và duy trì kết quả phổ cập giáo dục.

Tiếp tục rà soát lại trường, điểm trường gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên đảm bảo linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Rà soát lại cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, chú trọng bổ sung thiết bị dạy học thực hiện chương trình GDPT năm 2018, tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia. Triển khai lồng ghép có hiệu quả các chương trình hình mục tiêu quốc gia với đề án thuộc danh mục đầu tư công của địa phương để đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học cho các trường học, ưu tiên phát triển các trường nội trú bán trú các cơ sở giáo dục mầm non.

Ông Lâm Tiến Anh - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới.

Xây dựng đội ngũ giáo viên và đội ngũ quản lý đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đổi mới công tác quản lý tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác y tế, học đường chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh các cấp.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, trong việc dạy và học tại các trường, từng bước xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh. Thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo xanh sạch đẹp an toàn và thân thiện.

UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021 - 2022; Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 2 năm liên tục từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2021 - 2022. UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Phương Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cho-moi-bac-kan-gap-mat-tri-an-cac-thay-co-giao-nhan-ngay-nha-giao-viet-nam-post615430.html