Cho mùa xuân yên bình

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thăm, chúc Tết lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ đêm giao thừa.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thăm, chúc Tết lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ đêm giao thừa.

Đà Nẵng lại đón một mùa xuân mới yên bình với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Theo thống kê từ Công an TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán- Xuân Canh Tý 2020 (từ 23-1 đến 28-1), trên toàn địa bàn không xảy ra trọng án, chỉ có 2 vụ cố ý gây thương tích, 4 vụ tai nạn giao thông (TNGT), 6 vụ cháy, 6 vụ trộm cắp và 1 vụ cướp giật tài sản. Tất cả các vụ trộm cắp, cướp giật đều có tài sản thiệt hại nhỏ và 2 người tử vong vì TNGT. Để có được kết quả này, lực lượng Công an đã vào cuộc hết sức quyết liệt trước, trong và sau Tết Nguyên đán với quyết tâm vì bình yên cuộc sống nhân dân.

Theo Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, lực lượng Công an đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch và mệnh lệnh của Giám đốc về thực hiện đợt cao điểm. Toàn lực lượng ra quân làm tốt công tác nắm tình hình quản lý địa bàn, quản lý đối tượng nên tình hình phạm pháp hình sự được kìm chế. Rõ nhất là lực lượng Công an TP tập trung quản lý, kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài đang lưu trú và hoạt động trên địa bàn; quản lý đối tượng hình sự, ma túy và đối tượng nghiện; nắm và kiểm soát tình hình tội phạm tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi… Qua đợt ra quân, CAQ Hải Châu đã tập trung bắt, khởi tố nhóm 7 đối tượng người ngoài địa phương đến lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi. Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) đã phối hợp với Phòng CSHS Công an TPHCM tập trung truy bắt đối tượng đặc biệt nghiêm trọng (giết cướp tại TPHCM), trên đường tẩu thoát về quê ở Nghệ An. Ngoài ra, đơn vị này đã phá chuyên án cá độ bóng đá, khởi tố 9 đối tượng, có số tiền đánh bạc ước tính gần 1 triệu USD. Bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã quốc tế người Hàn Quốc về hành vi "Sử dụng trái phép công quỹ quân đội Hàn Quốc". Phòng Cảnh sát Kinh tế bắt 1 vụ vận chuyển rượu lậu và sản xuất hàng giả, khởi tố 1 đối tượng. Phòng Cảnh sát Ma túy bắt 1 đối tượng vận chuyển ma túy từ TPHCM ra Đà Nẵng tiêu thụ. Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương còn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm. Các lực lượng tuần tra 8394, 911 phát huy hiệu quả tích cực trong việc kìm hãm các loại tội phạm trộm cắp tài sản, gây rối, cố ý gây thương tích…

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn theo Nghị định 100.

Tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các lực lượng của CATP Đà Nẵng đã ra quân thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của Giám đốc, qua đó góp phần đảm bảo ANTT, tình hình tội phạm được kiềm chế, trật tự an toàn giao thông được kiểm soát. Đại tá Phan Ngọc Truyền- Trưởng Phòng CSGT CATP Đà Nẵng cho hay, trong 7 ngày Tết Canh Tý 2020 (từ 29-12 đến 5-1 âm lịch), trên địa bàn TP xảy ra 4 vụ TNGT, làm 3 người chết, 8 người bị thương. Qua triển khai các chuyên đề xử lý vi phạm trật tự ATGT, lực lượng CSGT các cấp đã lập biên bản 326 trường hợp, xử phạt 36,6 triệu đồng, trong đó đáng ghi nhận là lỗi vi phạm nồng độ cồn đã giảm sâu đáng kể sau thời gian đầu Nghị định 100 đi vào cuộc sống. "Nếu như trong khoảng thời gian hơn 20 ngày đầu thực hiện Nghị định, qua kiểm tra khoảng 4.500 phương tiện, đã lập biên bản xử phạt trên 110 trường hợp với số tiền gần 700 triệu đồng, thì dịp Tết Canh Tý dù là thời điểm Tết người dân du xuân, giao lưu với nhau nhiều hơn so với ngày thường, nhưng qua dừng gần 450 phương tiện kiểm tra, chỉ phát hiện 2 trường hợp vi phạm (mô-tô), xử phạt 11,5 triệu đồng", Đại tá Truyền cho biết thêm.

Cũng theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, thời gian sau Tết, CSGT thành phố tiếp tục tăng cường chốt chặn, tuần tra kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông, nhằm phòng ngừa những hệ lụy.

Cảnh sát PCCC CATP Đà Nẵng kịp thời cứu các nạn nhân ra bên ngoài.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, các lực lượng khác của CATP cũng tổ chức quân số, trực ban, trực chiến nghiêm túc, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện, bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Chiều tối 25-1 (mồng 1 Tết Canh Tý), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Đà Nẵng và CAQ Hải Châu đã phối hợp, kịp thời giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy. Theo đó, lúc 16 giờ 45, đám cháy bùng phát dữ dội tại tầng trệt của cơ sở dịch vụ thuê áo cưới số 365 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu). Lực lượng PCCC CATP Đà Nẵng đã huy động 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Thiếu tá Lê Văn Tân- Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAQ Hải Châu cho biết, nhận thông tin có người mắc kẹt bên trong đám cháy, đơn vị đã triển khai 2 lăng B phun trực diện vào đám cháy để "mở đường" cho trinh sát vào bên trong nhưng bất thành do lửa quá lớn, nhiệt lượng cao. Tình thế nguy cấp, chỉ huy chữa cháy đã cho cán bộ, chiến sĩ tìm cách tiếp cận, leo lên phía sau của ngôi nhà số 2 Lê Đình Thám. Tại đây, đơn vị đã phá cửa đưa ông Huỳnh Đức Hiếu (51 tuổi) và bà Tôn Nữ Đông Sương (75 tuổi) đang trong tình trạng ngạt khói ra ngoài. Tiếp tục trinh sát, lực lượng cứu nạn phát hiện 3 em nhỏ đang mắc kẹt ở phía cuối của tầng 1 nên đã phá cửa thông tầng, thả thang và hướng dẫn cả 3 ra ngoài an toàn. 3 nạn nhân được cứu là em Phạm Thị Thanh Thủy (15 tuổi), Huỳnh Đức Huy (15 tuổi) và em Huỳnh Thảo Ly (12 tuổi).

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Đà Nẵng, từ ngày 23-1 đến 29-1, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ cháy, trong đó cháy nhà dân 5 vụ, xưởng gỗ 1 vụ. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã xuất 16 lượt xe CC, 1 xe CNCH và 1 xe thang tới hiện trường tổ chức cứu chữa. Ngoài ra còn tiếp nhận 3 tin cháy về cháy đường dây điện, xe tải.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trong năm 2020, Đại tá Trần Mưu cho biết thêm, trên địa bàn cả nước và TP Đà Nẵng có nhiều sự kiện chính trị trọng đại như bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện ASEAN cùng các lễ hội lớn. Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường kiểm soát hoạt động người nước ngoài lưu trú tại Đà Nẵng, hạn chế đến mức thấp nhất người nước ngoài vi phạm pháp luật. Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm soát chặt chẽ tình hình tội phạm, tiếp tục ra quân mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANCT và TTATXH. Đặc biệt là vẫn chú ý đối với tội phạm tín dụng đen là loại tội phạm có thể gây ra nhiều loại tội phạm khác như: bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy cũng được quan tâm đặc biệt với việc mở rộng địa bàn để có sự phối hợp từ TT-Huế cho đến Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh để đấu tranh từ xa, hạn chế đưa ma túy về Đà Nẵng tiêu thụ.

Đ.NGA-M.VINH-C.HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_219398_cho-mua-xuan-yen-binh.aspx