Chớ nên 'Ăn miếng trả miếng'

CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ có 'những hành động cụ thể' nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân đáp trả việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua Nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, liên quan tới vụ phóng tên lửa mang vệ tinh hồi tháng 12-2012. Động thái này của Bình Nhưỡng, bị phương Tây gọi là 'sai lầm' và cảnh báo chớ nên 'Ăn miếng trả miếng'.

Vụ phóng tên lửa ngày 12-12-2012 của Triều Tiên là nguyên nhân khiến HĐBA LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt mới. Ảnh: A.P

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, “sẽ tăng cường các khả năng phòng vệ quân sự, trong đó có răn đe hạt nhân”. Đồng thời, Bình Nhưỡng cũng chấm dứt các nỗ lực về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Thông cáo nhấn mạnh, vòng đàm phán 6 bên cũng như tuyên bố chung ngày 19-9-2005, đã bị vô hiệu và tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên chấm dứt bởi “sự thù địch của Mỹ”.

Giới phân tích nhận định, phản ứng của Bình Nhưỡng có thể xem là “cảnh báo” đề cập đến khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba, sau các vụ thử hồi tháng 10-2006 và tháng 5-2009. Vụ thử hạt nhân năm 2006, diễn ra 3 tháng sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm xa, trong khi vụ thử năm 2009 diễn ra chỉ một tháng sau vụ phóng tương tự. Tháng 12-2012, Triều Tiên đã phóng thành công một tên lửa mang vệ tinh, hành động này được phương Tây coi là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa và đã dẫn tới những trừng phạt mới của HĐBA LHQ.

Phản ứng trên của Bình Nhưỡng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi HĐBA LHQ thông qua Nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt hiện có chống lại Triều Tiên. Theo đó, Cơ quan Vũ trụ Triều Tiên cùng các quan chức của cơ quan này là đối tượng trừng phạt bổ sung với việc phong tỏa tài sản và cấm đi lại. Nghị quyết của HĐBA, do Mỹ đệ trình, “kịch liệt lên án” Triều Tiên, vì đã tiến hành “vụ thử tên lửa đạn đạo” vào ngày 12-12 năm ngoái.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun đã hoan nghênh Nghị quyết của HĐBA, cho rằng, “đối thoại là cách duy nhất để đạt được phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như hòa bình ổn định trong khu vực”. Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp cho biết, Mát-xcơ-va hoàn toàn ủng hộ lập trường của HĐBA LHQ đối với hoạt động phóng tên lửa và thử hạt nhân của Triều Tiên. Về phần mình, Hàn Quốc đã bày tỏ “rất lấy làm tiếc” về tuyên bố trên của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lên tiếng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng, nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại bán đảo Triều Tiên. Cùng ngày, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Glin Đây-vi đang ở Xơ-un (Hàn Quốc) kêu gọi Triều Tiên “không có thêm bất cứ hành động khiêu khích nào”, đồng thời để ngỏ khả năng về một cuộc đối thoại hòa bình. Ông nói: “Nếu Bình Nhưỡng có thiện chí giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao, các bên liên quan luôn sẵn sàng hợp tác”.

Việc HĐBA thông qua Nghị quyết mở rộng trừng phạt Triều Tiên có thể đẩy vòng đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trở về con số 0. Quá trình đàm phán này đã bị gián đoạn từ nhiều tháng nay, do sự bất đồng gay gắt giữa Bình Nhưỡng và Oa-sinh-tơn. Bên cạnh đó, mặc dù cuộc chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc năm 1953, nhưng do chưa ký được một thỏa thuận hòa bình mà mới chỉ đạt được hiệp định đình chiến, nên về nguyên tắc, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh và do đó, nguy cơ bất ổn luôn hiện hữu tại khu vực này.

Tại cuộc gặp ông Kim Mu Xung, Đặc phái viên của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Pắc Cưn Hi đang ở thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên phù hợp với những lợi ích cơ bản của cả Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại và tham vấn hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và sự ổn định lâu dài của khu vực.

Tuy nhiên, điều quan trọng là các bên phải kiềm chế và không có các hành động “Ăn miếng trả miếng”. Hơn bao giờ hết, bán đảo Triều Tiên cần một giải pháp hạ nhiệt tức thời, đó là các bên phải ngồi vào bàn đối thoại, thông qua hòa đàm để cân bằng các lợi ích, vì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Phương Châu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cho-nen-an-mieng-tra-mieng/