Chờ ngày trái bóng lăn trở lại trên sân cỏ châu Âu

Các giải đấu hàng đầu thế giới như Premier League (Anh), La Liga (Tây Ban Nha), Bundesliga (Đức), Serie A (Italy), Ligue 1 (Pháp)... đang lên kế hoạch trở lại trong 1 tháng hoặc 2 tháng tới sau thời gian gián đoạn bởi dịch COVID-19, nhằm sớm hoàn thành mùa giải 2019 - 2020, Theo đó, những kịch bản được đưa ra như thi đấu trên sân không khán giả, thi đấu tập trung tại một địa điểm… hướng đến mục tiêu là đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Sẵn sàng trở lại

Đến thời điểm hiện tại, nhiều quốc gia đang từng bước kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Do đó, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cũng đề xuất ý kiến tái khởi động các giải đấu trên sân không khán giả.

Chủ tịch UEFA Ceferin cho rằng việc các giải bóng đá thi đấu trở lại là một bước tiến quan trọng để trở về cuộc sống bình thường. Ảnh: DM

Chủ tịch UEFA Ceferin cho rằng việc các giải bóng đá thi đấu trở lại là một bước tiến quan trọng để trở về cuộc sống bình thường. Ảnh: DM

Chủ tịch UEFA khẳng định, ưu tiên trước nhất vẫn là sức khỏe cộng đồng nhưng việc kéo dài mùa giải sẽ khiến các câu lạc bộ nhận thiệt hại nặng. Theo người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất châu Âu, việc mùa giải này kéo dài đến tháng 9 và tháng 10 vì "sẽ có tác động nặng nề" đến mùa 2020 - 2021.

Ông Ceferin tin rằng việc thi đấu trở lại là một bước tiến quan trọng để trở về cuộc sống bình thường và điều này cũng nhằm hạn chế tổn thất về mặt tài chính mà các CLB đang phải hứng chịu: “Tôi tin rằng có những lựa chọn cho phép chúng tôi khởi động lại các giải đấu và hoàn thành chúng. Chúng tôi có thể phải tiếp tục mà không có sự chứng kiến của khán giả trên sân. Nhưng điều quan trọng nhất tôi nghĩ là các trận đấu sẽ được diễn ra”.

Theo kế hoạch, hôm nay (23/4), UEFA sẽ tiếp tục họp bàn với 55 Liên đoàn thành viên để chốt tương lai của Champions League, Europa League cùng các giải đấu các quốc gia.

Đại dịch COVID-19 lan tràn ở châu Âu khiến hầu hết giải bóng đá bị đình trệ trong hơn 1 tháng qua. Trở lại sớm nhất có lẽ là Bundesliga, khi giải đấu này đã sẵn sàng thi đấu nốt 9 vòng đấu còn lại, bắt đầu từ ngày 9/5 sắp tới.

Truyền thông Xứ đấu bò đưa tin Ban tổ chức La Liga và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã đạt được thỏa thuận hoàn tất phần còn lại của mùa giải. Nếu được Bộ Y tế nước này chấp thuận, các đội có thể trở lại tập luyện vào ngày 9/5 và bắt đầu thi đấu trong khoảng từ 5 - 12/6.

Ngoại hạng Anh nhiều khả năng trở lại vào ngày 6/6, các đội bóng sẽ liên tục ra sân sau mỗi 72 giờ…

Khó khăn còn đó

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 được dự báo vẫn hết sức cam go. Ở châu Âu, các quốc gia đã phải tung hết mọi nguồn lực để đẩy lùi hiểm họa dịch bệnh. Tuy nhiên, chính tại các quốc gia bị ảnh hưởng dịch nặng nề như Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Italy lại là những nước tỏ rõ quyết tâm nhất trong việc đưa trái bóng lăn lại trên sân cỏ, kể cả khi khán đài không có khán giả.

Ngoại hạng Anh quyết tâm trở lại, dù có nhiều khó khăn. Ảnh: Eurosports

“Vẫn còn sớm để nói rằng chúng tôi không thể hoàn thành mùa giải. Tác động của COVID-19 rất khủng khiếp đối với các CLB và giải đấu. Việc được chơi bóng sau những cánh cửa đóng kín còn hơn không. Trong những thời điểm khó khăn như vậy, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người và một cảm giác bình thường nhất định ngay cả khi các trận đấu chỉ có thể được xem trên ti vi” - Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin.

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha thống kê, tổng thiệt hại khi không kết thúc mùa giải này có thể lên tới gần 879 triệu bảng, nếu các trận đấu không khán giả sẽ mất khoảng 260 triệu bảng.

Ngoài những thất thoát về vé, quảng cáo, truyền hình, Ngoại hạng Anh phải đối mặt với những thách thức lớn về hậu cần và y tế khi bắt đầu lại mùa giải. Mỗi trận đấu cũng phải có khoảng 300 - 500 người, bao gồm an ninh, nhân viên, nhân viên y tế, cầu thủ, trọng tài và phương tiện truyền thông. Toàn bộ nhân viên hỗ trợ có thể phải ở trong các khách sạn trong ít nhất 40 ngày để giảm thiểu rủi ro nhiễm COVID-19, chi phí phát sinh cho những vấn đề này là khá lớn.

Giám đốc của Bundesliga, ông Christian Seifert tiết lộ, giải đấu đã sẵn sàng trở lại, nếu mọi chuyện diễn biến thuận lợi như kế hoạch. Dự kiến, trong mỗi trận đấu, ban tổ chức chỉ cho phép khoảng 240 người được vào sân, bao gồm các cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên y tế, quan chức và nhân viên sản xuất. Còn khán giả sẽ phải theo dõi các trận đấu qua truyền hình.

"Điều kiện tiên quyết là yếu tố an toàn sức khỏe cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Các biện pháp bảo vệ giải đấu tốt nhất sẽ được áp dụng.

Tôi có thể tưởng tượng rằng chúng ta có thể quay trở lại trạng thái của các trận đấu phải diễn ra đằng sau những cánh cửa SVĐ đóng kín (sân không khán giả). Đó là một sự đảm bảo an toàn cần thiết. Bây giờ, chúng ta vẫn phải cẩn thận nhưng không đẩy vấn đề lên thái quá hoặc phù phiếm" - ông Christian Seifert phân tích.

Tại cuộc họp trực tuyến gần đây giữa UEFA với 55 LĐBĐ quốc gia thành viên, đại diện các giải đấu, cầu thủ để thảo luận phương án kết thúc mùa giải hiện tại còn đang dang dở, đa số các quốc gia ủng hộ việc giải đấu được trở lại khi điều kiện cho phép. Tuy vậy, UEFA cũng thông báo xác nhận sẽ cho phép một số giải VĐQG kết thúc sớm trong hoàn cảnh đặc biệt.

Ajax đang chờ ngày được công bố bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Eurosports

Chính phủ Hà Lan đã quyết định kết thúc sớm giải vô địch bóng đá quốc gia (Eredivisie) 2019 - 2020. Trong thời gian sớm nhất, LĐBĐ Hà Lan (KNVB) sẽ đưa ra thông báo chính thức về đoạn kết của mùa giải. Eredivisie vẫn còn đến 9 vòng đấu, hiện hai đội Ajax và AZ Alkmaar cùng dẫn đầu với 56 điểm sau 25 vòng.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khiến người đứng đầu Chính phủ Hà Lan phải quyết định gia hạn lệnh phong tỏa quốc gia từ ngày 1/6 - 1/9. Theo đó, các sự kiện công cộng tại quốc gia này sẽ bị cấm tổ chức (bao gồm mọi hoạt động thể thao kể cả trong sân đóng kín cửa).

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/cho-ngay-trai-bong-lan-tro-lai-tren-san-co-chau-au-20200423100924464.htm