Chó nghiệp vụ Mỹ gầy trơ xương, ngừng đánh hơi bom ở Jordan, Ai Cập

Nhà chức trách Mỹ quyết định tạm dừng cung cấp chó nghiệp vụ cho Ai Cập và Jordan sau khi nhiều trường hợp những con chó tử vong vì thiếu chăm sóc phù hợp.

Theo AFP, Mỹ đã tạm thời dừng đưa chó nghiệp vụ phát hiện bom mìn tới Jordan và Ai Cập sau một số trường hợp chó tử vong do thiếu sự chăm sóc của binh sĩ nước sở tại.

"Bất cứ cái chết nào của một con chó đều là vụ việc rất đáng buồn và chúng tôi sẽ có những biện pháp cần thiết để ngăn tình trạng này xảy ra trong tương lai", một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 23/12.

Chó nghiệp vụ Mỹ liên tiếp chết ở Jordan và Ai Cập vì thiếu chăm sóc phù hợp.

Chó nghiệp vụ Mỹ liên tiếp chết ở Jordan và Ai Cập vì thiếu chăm sóc phù hợp.

Hiện tại, Mỹ cung cấp chó nghiệp vụ đã qua huấn luyện cho một số quốc gia đối tác, một phần của chương trình hợp tác chống khủng bố. Trong một báo cáo hồi tháng 9, văn phòng điều tra của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phát hiện nhiều trường hợp thiếu chăm sóc đối với 135 con chó cung cấp cho các đối tác.

Quan ngại lớn nhất được cơ quan điều tra đặt ra với Jordan, nước hưởng lợi lớn nhất từ chương trình hợp tác với Mỹ. Tại Jordan, một con chó được xác định đã chết do thiếu sự chăm sóc cần thiết, trong khi một con chó khác cũng đã chết sau khi trở về Mỹ.

Theo CNN, báo cáo hồi tháng 9 cho thấy những con còn sống cũng phải chịu đựng điều kiện tồi tệ như thiếu cũi, chăm sóc vệ sinh kém và phải làm việc quá sức.

Những hình ảnh được công bố từ báo cáo này còn cho thấy những con chó ở đây hốc hác, gầy trơ xương. Móng chân của chúng mọc dài nhưng không được cắt, tai đầy ve. Ở một số cơ sở không có bát ăn dành cho chó. Đồ ăn của chúng bị ném xuống sàn nhà.

Chú chó Sniffer Athena được chụp ảnh trong tình trạng hốc hác nghiêm trọng vào năm 2018, chưa đầy một năm sau khi được gửi từ Mỹ đến Jordan. Ảnh: Stripes.

Trong báo cáo vừa công bố trong tháng này, 2 con chó khác Mỹ cung cấp cho Jordan được xác định chết do "nguyên nhân không tự nhiên", một tử vong do sốc nhiệt, một chết do nhiễm độc từ thuốc trừ sâu cảnh sát Jordan sử dụng tại nơi gần khu giam giữ chó.

Đối với Ai Cập, cơ quan điều tra Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận 3 trong 10 con chó cung cấp cho nước này trong năm 2019 đã chết, với nguyên nhân là sốc nhiệt, ung thư phổi và bệnh túi mật. Báo cáo của cơ quan này cho rằng những cái chết trên có thể được ngăn chặn với sự chăm sóc phù hợp.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cho-nghiep-vu-my-gay-tro-xuong-ngung-danh-hoi-bom-o-jordan-ai-cap-post1028947.html