Cho người đàn ông ngoại quốc uống trà sữa pha thuốc ngủ để cướp

Thiếu tiền tiêu, Hằng lên mạng xã hội làm quen với những người đàn ông nước ngoài đang sinh sống một mình ở Hà Nội, sau đó hẹn gặp và lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Chiều 28/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng (SN 1991, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) mức án 2 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hằng là 10 năm 6 tháng tù.

Theo cáo buộc, do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu, Nguyễn Thị Hằng đã nảy sinh ý định lên mạng xã hội làm quen với những người đàn ông nước ngoài đang sinh sống một mình ở Hà Nội, sau đó hẹn gặp và lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định tháng 6-7, Hằng đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản và vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Cụ thể, ngày 4/6,Hằng dùng tài khoản mạng xã hội kết bạn và nói chuyện với ông N.M. (SN 1967, Quốc tịch Pháp).

Hằng và ông N.M. hẹn gặp nhau tại nơi ở của ông này. Khoảng 20h cùng ngày, Hằng tới sảnh của chung cư Lạc Hồng, ông N.M. xuống đón và dẫn Hằng lên phòng.

Hằng và ông N.M. ngồi nói chuyện tại phòng khách. Khoảng 10 phút sau, lợi dụng lúc ông N.M. đi ra khỏi phòng, Hằng lục lọi các ngăn kéo tủ tivi ở phòng khách, trộm cắp 3.900 euro của ông N.M. để trong một phong bì.

Sau đó, Hằng đi thang máy xuống sảnh tầng 1 và bắt taxi về nhà. Do không thấy Hằng quay lại, ông N.M. nhắn tin hỏi thì bị cáo chặn mọi liên lạc.

Đến tối 4/6, sau khi phát hiện bị mất tài sản, ông N.M. đã đến Công an phường Phú Thượng để trình báo.

Trong vụ việc khác, khoảng đầu tháng 7, qua mạng xã hội, Hằng quen biết anh C.M.K. (SN 1989, Quốc tịch Hàn Quốc). Quá trình nói chuyện, Hằng biết anh C.M.K. là người nước ngoài, đang sinh sống một mình tại Việt Nam và có tài sản.

Tối 23/7, anh C.M.K. nhắn tin qua mạng xã hội rủ Hằng đến chơi tại nhà ở chung cư D’Capital, số 119 Trần Duy Hưng, Hà Nội và Hằng đã đồng ý.

Trước khi đi, Hằng chuẩn bị 3/4 viên thuốc ngủ Lexomil (thuốc điều trị bệnh mất ngủ của Hằng được Bệnh viện Hữu nghị Việt Pháp kê đơn), cho vào túi xách màu cam mang đi. Đến khoảng 22h15 cùng ngày, Hằng đến sảnh chung cư D’Capital, đặt mua 2 cốc trà sữa rồi cho 3/4 viên thuốc ngủ vào trong cốc trà sữa lắc đều.

Bị cáo gọi điện cho anh C.M.K. xuống đưa lên phòng. Hằng đưa cho anh C.M.K. cốc trà sữa có chứa thuốc ngủ. Khi người đàn ông ngoại quốc ngủ say, Hằng đã chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại trị giá hơn 15 triệu đồng; một chiếc máy tính bảng trị giá hơn 6 triệu đồng; một chiếc đồng hồ Citizen (không đủ căn cứ định giá); 19 USD, 8.000 won và hơn 34 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản mà Hằng chiếm đoạt của anh C.M.K. trị giá hơn 55 triệu đồng.

Đến ngày 25/7, Nguyễn Thị Hằng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

T.Nhung/Vietnamnet

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cho-nguoi-dan-ong-ngoai-quoc-uong-tra-sua-pha-thuoc-ngu-de-cuop-post1389195.html