Cho người dân tự tháo dỡ công trình không phép ở Quy Nhơn

Chính quyền ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định chỉ cưỡng chế tháo dỡ một phần công trình xây dựng không phép và tiếp tục cho người dân được 'gia hạn' tự tháo dỡ.

Chiều 21-2, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Văn Trung, Bí thư Đảng ủy phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xác nhận chính quyền địa phương vẫn chưa cưỡng chế dứt điểm các công trình xây dựng không phép tại địa phương này.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh nhiều công trình xây dựng không phép trên đất lâm nghiệp ở thung lũng Quy Hòa thuộc phường Ghềnh Ráng. Sau đó, chính quyền địa phương lập đoàn cưỡng chế ba trường hợp, trong đó có một ngôi nhà kiên cố xây cạnh nghĩa trang.

Việc cưỡng chế công trình xây dựng trái phép ở thung lũng Quy Hòa vẫn chưa hoàn tất. (Ảnh chụp ngày 20-2).

Việc cưỡng chế công trình xây dựng trái phép ở thung lũng Quy Hòa vẫn chưa hoàn tất. (Ảnh chụp ngày 20-2).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV vào chiều 20-2, việc cưỡng chế ngôi nhà xây dựng không phép này vẫn chưa thực hiện hoàn tất, lực lượng cưỡng chế chỉ tháo dỡ một phần công trình vi phạm. Thực tế, cổng, tường, mái ngôi nhà vẫn còn.

Ông Huỳnh Văn Trung giải thích khi cưỡng chế thuê xe múc không được nên làm rất chậm. Mặt khác, chủ công trình vi phạm cam kết tự tháo dỡ.

UBND phường Ghềnh Ráng vẫn đồng ý "gia hạn"' cho người dân tự tháo dỡ. Ảnh chụp ngày 20-2. Ảnh: HT

“Chủ hộ vi phạm làm cam kết tự tháo dỡ để có thể lấy lại được cái gì thì lấy như tôn, gạch…Chủ hộ hứa trong một tuần sẽ tự tháo dỡ xong. Nếu hết tuần này, chủ hộ không tự tháo dỡ xong, chính quyền sẽ tiếp tục cưỡng chế”- ông Trung thông tin.

Theo ông Trung, trường hợp này là công trình lớn, mới xây dựng; nếu không làm cương quyết thì khó có thể xử lý các trường hợp khác. “Phải cưỡng chế dứt điểm đối với trường hợp này, nếu không thì làm sao xử lý các trường hợp khác được”-ông Trung nói.

Ngày 17-2, chính quyền địa phương cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ở thung lũng Quy Hòa. Ảnh ĐT

Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường Ghềnh Ráng, chiều 21-2, chính quyền địa phương đã mời chủ các công trình xây dựng không phép tại thung lũng Quy Hòa đến để làm việc. Sau đó, chính quyền vận động người dân tự tháo dỡ, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế.

“Đối với những công trình nhỏ như chòi, công trình lấn chiếm nhỏ đón đầu dự án, chính quyền cương quyết cưỡng chế trước. Đối các nhà ở kiên cố, trước hết chính quyền vận động người dân trở về nơi ở ban đầu, tiếp đến sẽ vận động người dân tự tháo dỡ. Nếu không chấp hành, chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế”- ông Trung nói.

Hàng loạt công trình không phép tại thung lũng Quy Hòa. Ảnh QN

Thế nhưng, trả lời báo chí chiều 20-2, ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, nói phần lớn các công trình đã được tháo dỡ, chỉ còn một phần người dân xin để đồ đạc và cam kết tự tháo dỡ.

HUY TRƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cho-nguoi-dan-tu-thao-do-cong-trinh-khong-phep-o-quy-nhon-post720834.html