'Chợ nhà giàu' ở Hà Nội tấp nập sáng 30 Tết, khách không ngần ngại rút ví

Mặc dù giá bán gấp 2, gấp 3 lần ngày thường, nhưng nhiều người vẫn chọn chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hay còn được gọi là 'chợ nhà giàu', để mua đồ trong ngày 30 Tết.

 Ghi nhận của PV, từ sáng sớm 30 Tết, các quầy hàng ở chợ Hàng Bè đều đông khách xếp hàng với mong muốn mua được thực phẩm tươi ngon. Các ngả đường trong chợ đều chật ních người và xe.

Ghi nhận của PV, từ sáng sớm 30 Tết, các quầy hàng ở chợ Hàng Bè đều đông khách xếp hàng với mong muốn mua được thực phẩm tươi ngon. Các ngả đường trong chợ đều chật ních người và xe.

Chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa chỉ quen thuộc với người dân thủ đô từ xưa tới nay, nổi tiếng với thực phẩm tươi ngon, tinh tế, mang "chất riêng" của ẩm thực Hà Nội. Chợ Hàng Bè cũng nổi tiếng với mức giá đắt đỏ nên còn được gọi là "chợ nhà giàu" giữa phố cổ.

Trong ngày cuối cùng của năm, giá các mặt hàng ở đây đều tăng cao gấp 2, gấp 3 lần.

Mặt hàng đặc trưng của khu chợ những ngày cận Tết là gà luộc ngậm hoa hồng. Hai cửa hàng nổi tiếng bán sản phẩm này nằm ở đoạn phố Gia Ngư luôn trong tình trạng tấp nập. Những con gà da vàng óng ả, tạo hình bắt mắt nặng khoảng 2kg được bán với giá từ 600.000 - 800.000 đồng.

Mức giá này khá đắt đỏ so với những nơi khác nhưng chủ quán vẫn trong tình trạng "làm tới đâu, hết tới đó". Còn người mua thì đứng xếp hàng dài, sẵn sàng rút ví.

Với nhiều người, món gà luộc ngậm hoa hồng không thể thiếu trong mâm cơm cúng ngày Tết.

Đa dạng các loại rau củ quả.

Khu chợ cũng là "thiên đường" của các món ăn ngày Tết như giò bò, giò lợn, chả bì, bánh chưng, thịt bò khô, chân gà ủ muối, bắp bò ngâm nước mắm...

Hàng xôi ngũ sắc được nhiều người ghé thăm trong ngày cuối cùng của năm.

Thăm chợ Hàng Bè những ngày này, du khách có thể cảm nhận rõ không khí nhộn nhịp, náo nức đón Tết của người dân Thủ đô.

Ai cũng hối hả trong phiên chợ cuối cùng của năm.

Nhiều món ăn ngày Tết được bày bán.

Cửa hàng chim quay không ngơi tay để phục vụ khách hàng.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cho-nha-giau-o-ha-noi-tap-nap-sang-30-tet-post1504726.tpo