Chợ nói không với rác thải nhựa

Chợ Nhớn tại Thành phố Bắc Ninh là chợ đầu tiên ở miền Bắc triển khai thí điểm mô hình “Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa”. Chỉ sau một thời gian ngắn, không chỉ các tiểu thương mà ngay cả người tiêu dùng cũng đã dần thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần.

Đây là những hình ảnh về buổi tập huấn và triển khai mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa mới diễn ra tại chợ Nhớn vào những ngày đầu tháng 11 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Và đây là cách mà tiểu thương này hưởng ứng phong trào nói không với túi nilon, rác thải nhựa. Dù chỉ bán hàng khô nhưng trung bình mỗi tháng bà cũng phải dùng đến 3-4 kg túi nilon. Với cách làm như thế này sẽ giảm được đáng kể lượng rác thải nhựa ra môi trường.

Không khó để bắt gặp những tấm biển như thế này khi dạo quanh khu chợ. Mỗi lần nhìn thấy là một lần cả người bán và người mua đều được nhắc nhở. Thói quen sử dụng túi nilon tưởng chừng như khó bỏ lại đang dần được thay thế bằng sản phẩm dễ phân hủy như thế này.

Dù đã được đoàn viên thanh niên vận động, tuyên truyền cũng như hiểu rất rõ về tác hại của túi nilon tuy nhiên theo các tiểu thương việc tiếp cận với những sản phẩn thay thế còn nhiều bất cập, đặc biệt là về giá thành.

Mô hình “chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa” tại chợ Nhớn đã và đang góp phần không nhỏ trong việc giảm một lượng lớn rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích cộng đồng chung tay chống rác thải nhựa. Tuy nhiên, giải pháp quan trọng nhất để hạn chế, giảm thiểu và tiến tới loại bỏ rác thải nhựa tại các chợ dân sinh đó là biến nhận thức thành hành động./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cho-noi-khong-voi-rac-thai-nhua