Cho phép xây kè chống sạt lở 40 móng biệt thự Sơn Trà

Toàn bộ kinh phí xây dựng chống sạt lở do chủ đầu tư dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa thực hiện và hoàn thành trước 31-8.

Ngày 27-7, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất văn bản của Sở Xây dựng về việc chống sạt lở tại khu vực xây dựng trái phép 40 móng biệt thự thuộc dự án khu du lịch Biển Tiên Sa.

Được biết, ngoài việc chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty cổ phần biển Tiên Sa giải quyết khẩn cấp việc sạt lở này thì UBND TP Đà Nẵng cũng sẽ có văn bản báo cáo với Thủ tướng về việc xây kè này.

Bên cạnh đó, ngày 30-8 tới đây, TP cũng sẽ có văn bản báo cáo cụ thể việc rà soát tổng thể bán đảo Sơn Trà theo yêu cầu của Thủ tướng.

Theo đó, để chống sạt lở khẩn cấp sẽ đầu tư tuyến mương hở dài khoảng 475m phía Đông cùng mương dẫn dòng về 2 suối tự nhiên trong phạm vi dự án. Tuyến mương này sẽ phân lưu toàn bộ nước mưa từ đỉnh Sơn Trà không cho chảy tràn qua dự án mà gom dòng chảy về 2 suối hiện trạng.

Khu vực xây dựng 40 móng biệt thự trái phép đang gây sạt lở và tới đây sẽ được làm kè. Ảnh: LÊ PHI.

Bên cạnh đó là khơi thông dòng chảy đối với 2 suối tự nhiên này để thuận lợi cho việc chuyển tải nước mưa từ đỉnh Sơn Trà xuống biển. Điều này sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ sạt lở cho dự án.

Đồng thời sẽ đầu tư 10 đoạn kè trọng lực xây đá hộc với tổng chiều dài trên 1,7km (trên tổng số khoảng 3km kè). Việc đầu tư kè này không bao gồm vị trí qua đoạn suối hiện trạng.

Các đoạn kè này đều nằm ở những vị trí trọng yếu có khả năng sạt lở lớn nhất. Sau khi hoàn thành việc xây kè, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp xanh hóa các tuyến kè (trồng cây xanh) để giảm thiểu ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường tại khu vực.

Toàn bộ kinh phí xây dựng chống sạt lở do chủ đầu tư dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa thực hiện và hoàn thành trước 31-8.

Trước đó, ngày 14-7, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính Phủ về giải pháp chống sạt lở ở khu vực 40 móng biệt thự xây dựng trái phép trên Sơn Trà của công ty cổ phần biển Tiên Sa.

Theo đó, dự án Khu du lịch biển Tiên Sa hiện đang tạm dừng thi công theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng. Tại thời điểm tạm dừng thi công, chủ đầu tư đã triển khai xây 40 móng biệt thự.

Hiện trạng mặt bằng thi công gồm nhiều vị trí bị đào xới dở dang, nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trong mùa mưa bão sắp đến, vì vậy cần thiết phải có biện pháp khắc phục ngay.

Tuy nhiên, qua những trận mưa cuối tháng 6, đầu tháng 7 thì tình trạng sạt lở bắt đầu xảy ra tại khu vực trên. Hiện UBND TP Đà Nẵng đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát các dự án trên bán đảo Sơn Trà, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-8.

Nhưng để giải quyết tình trạng sạt lở, trôi chảy bùn đỏ nhất là vào mùa mưa sắp tới nên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương và giao UBND TP yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp chống sạt lở, trồng cây xanh để tôn tạo cảnh quan tại khu vực.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có văn bản 5319 yêu cầu công ty cổ phần biển Tiên Sa đề xuất giải pháp gửi Sở Xây dựng. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị xem xét, báo cáo UBND TP trước ngày 20-7 để triển khai thực hiện.

Được biết, việc xây dựng 40 biệt thự trái phép tại Sơn Trà thời gian qua khiến dư luận bức xúc vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường sinh sống của loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm nơi đây.

Một diễn biến khác, sáng nay (27-7) tại cuộc họp giao ban báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đề nghị các cơ quan báo chí cần có tiếng nói khách quan đối với vấn đề Sơn Trà. Đồng thời, ông Dũng yêu cầu các cơ quan có liên quan của UBND TP Đà Nẵng khi có báo cáo cụ thể về vấn đề quy hoạch Sơn Trà gửi Thủ tướng thì cũng thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí.

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/cho-phep-xay-ke-chong-sat-lo-40-mong-biet-thu-son-tra-717677.html