Chợ Rằm tháng Giêng: Người Hà Nội 'đội mưa' đi sắm lễ

Dù trời mưa phùn và lạnh, càng về trưa mưa càng to hơn, nhưng sáng nay, 5/2, tức Rằm tháng Giêng Tết Quý Mão 2023, các chợ tại Hà Nội vẫn tấp nập người mua sắm đồ cúng rằm.

Ghi nhận của Pháp luật Việt Nam sáng 5/2 tại nhiều chợ như chợ Dịch Vọng, chợ Nghĩa Tân, chợ Trần Quốc Hoàn, chợ Trần Quốc Vượng (quận Cầu Giấy), chợ Linh Lang (quận Ba Đình), chợ Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm), người dân đến từ sớm để mua đồ về làm lễ cúng ngày Rằm tháng Giêng.

Theo đánh giá của một số người dân, so với mọi năm mọi năm, thị trường đồ cúng rằm tháng Giêng năm nay phong phú, giá cả cao hơn so với ngày thường không đáng kể, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, hoa và quả cũng rằm.

Những hàng làm sẵn như xôi, chè, gà luộc,... cũng rất đắt hàng vì để mâm cơm cúng vừa đẹp mắt vừa giảm tải nhiều khâu chuẩn bị mâm cơm cúng rằm.

"Cứ dịp lễ Tết hay ngày rằm là nhà tôi lại làm các mặt hàng xôi, chè, gà luộc sẵn để bán cho khách hàng. Ngày Rằm tháng Giêng hầu như nhà nào cũng cúng lễ, nhu cầu tăng cao nên tôi cũng đã chuẩn bị số lượng nhiều hơn. Từ sáng đến giờ rất đông người mua, sạp hàng của tôi cũng bán được 1 nửa", tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân thông tin.

Một tiểu thương bán hoa tại chợ Trần Quốc Hoàn cho biết: "Hàng hóa năm nay rất phong phú, không lo thiếu hàng. Giá so với ngày thường sẽ cao hơn nhưng không đáng kể vì nhập hoa vào giá đã cao hơn với ngày thường. Những loại hoa được người dân mua nhiều là các loại hoa cúc, hoa lay ơn, hoa hồng,..."

Ngoài các loại hoa tươi thì hoa đào chơi Rằm tháng Giêng cũng được bày bán nhiều và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là những cành đào vụn, đào dăm. Đào trong ngày này có giá dao động 30.000 -100.000 đồng/cành tùy loại.

Đi chợ từ sớm mặc dù thời tiết không ủng hộ, đến khoảng 8h bà Đỗ Thị V. (ngõ 199 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy) đã sắm đủ các đồ cần thiết cho lễ cúng Rằm tháng Giêng tại nhà. "Tôi đi chợ sớm để mua được thực phẩm tươi ngon, có nhiều lựa chọn. Một số mặt hàng như hoa tươi, trái cây thì giá có cao hơn ngày thường, còn các mặt hàng khác giá cả khá ổn định", bà V. chia sẻ.

Bà Bùi Hoàng Lam (Dịch Vọng, Cầu Giấy) cũng nhận định: “Thực phẩm những ngày giá có nhỉnh hơn so với ngày thường đôi chút. Tuy nhiên bù lại, hoa quả và các thực phẩm khác khá tươi ngon. Tôi mua sẵn xôi, gà luộc để thời gian làm mâm cơm cúng nhanh hơn, đẹp hơn”.

Một số hình ảnh ghi nhận sáng Rằm tháng Giêng tại các chợ Hà Nội:

Hoa tươi là một trong những mặt hàng đắt khách nhất.

Tại cửa hàng bán xôi, chè, gà luộc..., khách ra vào không ngớt.

Hoa đào được nhiều người dân mua về để trưng Rằm tháng Giêng.

Đây là vụ hoa đào cuối cùng trong mùa.

Trái cây rất đắt hàng trong ngày Rằm tháng Giêng với nhiều loại khác nhau.

Quả phật thủ thường được nhiều gia đình dâng trên bàn thờ.

Tại khu vực chợ Nghĩa Tân người dân đi chợ đông nên đôi khi gây tình trạng ùn ứ.

Tiểu thương bán đào đắt khách.

Các mặt hàng hoa rất phong phú và đa dạng tại chợ Nghĩa Tân.

Chợ khu vực Trần Quốc Vượng cũng rất đông tiểu thương bán hoa.

Dọc đường Đình Thôn bày bán khá nhiều hoa để thắp hương.

Người dân đi chợ ai cũng tay xách nách mang.

Ngọc Nga - Minh Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cho-ram-thang-gieng-nguoi-ha-noi-doi-mua-di-sam-le-post465959.html