Chợ sớm gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị

Khoảng 5 giờ sáng, khi người cao tuổi quanh khu vực đổ về hồ Văn và vườn hoa Giám - là nơi có không gian mở thuộc quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để đi bộ, tập thể dục rèn luyện sức khỏe thì cũng là lúc chợ sớm họp dọc hai bên phố Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) bắt đầu hoạt động nhộn nhịp.

Chợ sớm họp dưới lòng đường trước khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Khu vực họp chợ dài khoảng 50m, tập trung ngay đối diện cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Do vỉa hè hẹp, người bán hàng kê dựng xe thồ, xô chậu, trải bạt, kê sạp ngay dưới lòng đường, trước các căn nhà mặt tiền vẫn đang cửa đóng then cài. Tại khu vực trước cổng ra vào vườn hoa Giám, hàng hóa được người dân bày bán, trải ra vỉa hè. Mặc dù người bán hàng tại đây không đông, song có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như: Thịt, đậu, trứng, rau xanh, củ, quả, các hàng quà sáng…

Người dân địa phương cho biết, chợ sớm này bắt đầu tụ họp từ vài tháng nay. Do tiện đường và nằm tại khu vực tập trung nhiều người qua lại nên chợ ngày càng nhộn nhịp. Từ 20 đến 30 tiểu thương tụ họp mỗi sáng, giờ đã lên đến 40 - 50 người. Người bán, người mua dừng xe ngay dưới lòng đường. Mặc dù bắt đầu họp chợ từ 5h sáng, thế nhưng ngày nào cũng vậy, đến 7h30 - 8h, khi lượng người đổ ra đường đi làm tấp nập thì chợ mới tan.

Do chợ họp ngay dưới lòng đường nên đã gây cản trở cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực. Bên cạnh đó, khi các quầy hàng dọn đi để lại lòng lề đường cọng rau, lá, rác được gom chất thành đống vứt ngay dưới lề đường.

Thiết nghĩ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là di tích quốc gia đặc biệt, việc họp chợ ở đây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan khu vực, do vậy chính quyền địa phương cần sớm xem xét, có biện pháp giải tỏa.

Cẩm Nam (Phường Văn Miếu - Đống Đa)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/876324/cho-som-gay-anh-huong-my-quan-do-thi